1. Sinh vào tháng giêng:
Nghề thích hợp: Chính khách, nhà ngoại giao. Chọn bạn khác giới: Do có lý trí lạnh lùng nên cần chọn người yêu giàu tình cảm. Nữ nên chọn người sinh vào năm Tuất, hoặc tháng Chạp năm Ngọ thì rất hạp, rất tốt. Nam nên chọn người sinh vào tháng Tám năm Ngọ, hoặc tháng Bảy năm Thìn thì rất hạp.
2. Sinh vào tháng hai:
Ghét khuôn khổ tù túng, yêu thích tự do, phóng khoáng. Không chấp nhận thất bại. Trong công việc không chịu nhượng bộ, cố gắng đến cùng. Nữ giới tuy coi trọng chuyện ăn mặc, thích thời trang mới lạ, không thích trang điểm theo lối mòn, nhưng lại không tiêu tốn quá nhiều cho chuyện này. Các bạn nữ thường thấy đúng là làm, bất chấp lời bình luận góp ý của nguời khác. Nam giới rất tình cảm, nếu đã yêu thì dành tình yêu thật sâu đậm, cả đời không phiền muộn về kinh tế tài chính. Chọn bạn khác giới: Nữ nên chọn người yêu sinh vào tháng Sáu năm Thìn, hoặc tháng Chín năm Hợi, sẽ thuận lợi may mắn hơn. Nam nên chọn người sinh vào tháng Tám tuổi Tý sẽ rất tâm đầu ý hợp.
3. Sinh vào tháng ba:
Trọng chính nghĩa. Không coi trọng tiền bạc, dẫn đến tính xài hoang, không biết dành dụm tiết kiệm. Có vận làm quan, nhanh tìm được địa vị trong xã hội. Nếu là con cả trong gia đình thì dễ làm nên đại sự. Chọn bạn khác giới: Cả nam và nữ đều rất kiên trì trong tình yêu, nhớ mối tình đầu rất... dai, và thích kết hôn với bạn khác giới sang trọng lịch sự. Nam nên kết hôn với người sinh vào tháng Chín năm Mão có sở thích chưng diện. Nữ nên chọn người chồng sinh tháng Tám năm Thìn thì rất tốt, hạnh phúc bền lâu.
4. Sinh vào tháng tư:
Lạc quan yêu đời. Làm việc từ tốn. Phong cách thư thái, tự tin. Thích giúp đỡ người khác. Rất yêu quí trẻ con. Thông minh sáng tạo. Sinh vào tháng Tư có rất nhiều người tay trắng làm nên sự nghiệp. Thích hợp công việc lao động trí óc. Chọn bạn khác giới: Nữ hợp với nam sinh vào tháng Chạp năm Mùi. Nam nên chọn nữ sinh vào tháng chín năm Tỵ là tâm đầu ý hợp tương xứng nhất.
5. Sinh vào tháng năm:
Chăm chỉ, ôn hòa. Làm việc thì cẩn thận quá mức, thiếu quyết đoán, hay do dự nên ít thành công. Sống bó hẹp, ít bạn bè. Thành thật với mọi người. Thích hợp với nghề: Thư ký hành chính, thủ thư, chính trị gia. Chọn bạn khác giới: Nữ nên chọn người sinh vào tháng Mười Một năm Tỵ, nhất là những người trung thực, hào phóng. Nam nên chọn người vợ sinh vào tháng Giêng năm Tuất, hoặc tháng Sáu năm Sửu. Cả nam và nữ đều thuận lợi trong tình yêu và hôn nhân, không có những biến đổi thăng trầm lớn.
6. Sinh vào tháng sáu:
Tình cảm phong phú, nhạy cảm. Dễ cảm động cũng dễ nổi giận. Thích suy tính nhưng lại không kiên nhẫn, nên thường phí nhọc công sức mà thành quả chẳng được gì. Thích chạy theo mốt, nhưng không chạy theo một cách mù quáng. Nghề nghiệp phù hợp: Nghệ sĩ, biên kịch, thông tin viên báo chí. Chọn bạn khác giới: Nam nên chọn nữ sinh vào tháng Chín năm Dần, hoặc tháng Mười năm Tý. Nữ hạp với người sinh vào tháng Sáu năm Sửu. Cả nam nữ đều có hôn nhân hạnh phúc, con cái sau này đều thành đạt.
7. Sinh vào tháng bảy:
Trí óc linh hoạt. Đôi khi thiếu bình tĩnh, quá nóng vội. Tính cách mạnh mẽ, giàu lòng tự trọng. Nếu kiên định sẽ dễ thành đạt vinh quang. Nghề nghiệp thích hợp: Kinh doanh xuất nhập khẩu, điện tử điện lạnh, sáng tác xuất bản. Chọn bạn khác giới: Rất yêu cái đẹp vì vậy mà thường chú trọng vẻ bên ngoài. nữ thích người to cao, đẹp trai. Đàn ông thích chọn vợ tuyệt sắc. Nữ thích hợp nhất với người sinh vào tháng Chạp năm Sửu, có tính cách hòa nhã và bao dung. Nam thích hợp với người sinh vào tháng Ba năm Tý.
8. Sinh vào tháng tám:
Hào phóng. Theo chủ nghĩa tự do. Dễ tha thứ lỗi lầm của người khác. Đôi khi tỏ ra nhu nhược. Có năng khiếu bẩm sinh các môn nghệ thuật và rất biết thưởng thức những lĩnh vực đó. Bếp núc nội trợ lại không thích, không rành, không giỏi. Chọn bạn khác giới: Nữ rất hợp với nam sinh vào tháng Chín năm Dần. Nam nên chọn bạn đời sinh vào tháng Tám năm Thân vốn là phụ nữ thông minh lanh lợi.
9. Sinh vào tháng chín:
Kết luận chung: Hầu hết các bạn nào mang tuổi Dậu, bất kể là nam hay nữ, đều là những người có không nhiều thì ít tính tự cao tự phụ, nếu không muốn nói là kiêu căng ngạo mạn, thích sự hào hoa, luôn muốn chứng tỏ mình là người xuất chúng. Tuy nhiên các bạn rất có trách nhiệm trong công việc, luôn tuân thủ kỷ luật, không mắc lỗi nhờ ở sự tỉ mỉ, và đặc biệt là sự cảm nhận màu sắc rất tinh tế. Các bạn thường quá tự tin, khắt khe với người khác, nên thường không dễ hòa đồng với mọi người quanh mình, dẫn đến bị người ta hiểu lầm là mình thuộc hạng người bới lông tìm vết, và "chảnh". Một lần nữa, xin nhắc lại: tin hay không tùy bạn, trúng trật hay dở cũng tùy bạn. Chỉ mong rằng năm cũ qua đi, bước vào năm mới năm tuổi, các bạn sẽ luôn được sự tự tin, vui vẻ, may mắn, thành công vượt... như ý. Và tư liệu này đến với các bạn cũng chỉ là: Chiêm tinh dự đoán dông dàiMua vui cũng được một vài ngày xuân! |
Thường có suy nghĩ khác thường, đưa ra ý tưởng mới lạ, không thích bắt chước người khác. Thích trang phục khác lạ, phong cách cũng ít giống ai. Nam giới thường có biệt tài, thích giải quyết và xử lý mọi vấn đề, nhưng khó làm việc tốt với những công việc mang tính cải cách sáng tạo. Thích hợp với nghề quản lý kinh tế, diễn viên sân khấu - điện ảnh. Nữ có tính cách hiền hậu, không ưa làm bộ làm tịch. Ngoại hình thường rất kiều diễm thanh tú, nên thường được bầu chọn các danh hiệu hoa hậu, hoa khôi, thậm chí còn có thể ngồi lên ngôi... hoàng hậu.
Chọn bạn khác giới: Nam nên chọn những người xuất thân từ nông thôn chất phác, nếu sinh vào tháng Tư năm Sửu hoặc tháng Mười Một năm Ngọ thì... hết ý! Nữ nên chọn người sinh vào tháng Ba năm Thân, sẽ là một đấng phu quân hết mực yêu thương và chung thủy với vợ đến đầu bạc răng long.
10. Sinh vào tháng mười:
Hiền hậu, có ý chí kiên cường, nhìn bề ngoài thì thấy nhu nhưng bên trong là cương, làm bất cứ chuyện gì cũng không chịu đầu hàng. Làm việc tuy chậm mà chắc, không thích phô trương tài nghệ. Nếu theo nghề biên tập, giáo viên, ngoại giao, nghiên cứu khoa học thì sẽ gặt hái nhiều thành công, tốt đẹp. Chọn bạn khác giới: Nữ nên kết hôn với người sinh vào tháng Mười Một năm Tỵ, sẽ xây dựng tổ ấm bền lâu. Nam nên chọn vợ sinh vào tháng Mười Một năm Thìn sẽ vạn sự như ý.
11. Sinh vào tháng mười một:
Tâm hồn trẻ trung, không có mưu mô xảo trá. Rất hiếu kỳ. Dễ tin người, dễ xúc động, giàu lòng nhân ái. Nam đa số là người vui tính, sành tâm lý. Nữ thường đoan trang, chăm chỉ. Nếu chọn ghề nhà giáo, thư ký văn phòng, văn thư thì rất thuận lợi và thành công như ý. Chọn bạn khác giới: Nữ nên chọn chồng tuổi Ngọ sinh vào tháng Bảy. Nam nên chọn vợ sinh vào tháng tư năm Thìn.
12. Sinh vào tháng chạp:
Hào phóng, vui vẻ nhưng có mánh khóe. Giỏi tiến công bằng tâm lý, có khả năng thuyết phục người khác rất cao. Có quan hệ rất tốt với mọi người chung quanh, thích giúp đỡ bất cứ ai và bất cứ việc gì. Thường là người văn võ song toàn, trong công việc được cấp trên trọng dụng nhờ biết phát huy sở trường của bản thân. Nghề thích hợp là phóng viên, chính trị gia, sáng tác, nhà giáo... Chọn bạn khác giới: Nữ do thích cuộc sống sôi nổi phong phú nên trong hôn nhân nếu chọn được chồng sinh vào tháng Tám năm Hợi thì quá tuyệt. Nam nên chọn vợ sinh vào tháng Mười năm Tuất, sẽ được như ý.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Tin bài liên quan:
Tuổi Dậu - cầm tinh con gà (phần 1)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận