16/12/2023 20:08 GMT+7

Tước vương miện Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam nếu ảnh hưởng uy tín cuộc thi

Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2024 thu hút nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ngồi ghế giám khảo như: Giáng My, Ngọc Châu, Ngô Nhật Huy... và Hoa hậu Siêu quốc gia Mutya Johanna Datul. Tổng trị giá giải thưởng hơn 3,5 tỉ đồng.

Các thí sinh Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam trình diễn áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy tại buổi công bố cuộc thi - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Các thí sinh Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam trình diễn áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy tại buổi công bố cuộc thi - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Chiều 16-12, tại TP.HCM, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2024 công bố những điểm mới của mùa tổ chức đầu tiên.

Tuyển chọn sinh viên dưới 25 tuổi, học lực khá trở lên

Bà Thu Trang - trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2024 tuyển chọn sinh viên từ 18 đến 25 tuổi, đang học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước và buộc phải có thẻ sinh viên. Người đang theo học thạc sĩ cũng có thể tham gia.

Thí sinh còn phải đáp ứng các điều kiện như có trí tuệ, đạo đức, lý lịch tốt, tinh thần yêu nước, có khả năng thuyết trình, trình độ tiếng Anh tốt, chưa kết hôn… và phải có kết quả học tập khá trở lên.

Ban tổ chức thừa nhận điều kiện dự thi có thể khó khăn với nhiều thí sinh. 

Tuy nhiên cuộc thi hướng tới sinh viên, mong muốn tìm được người chiến thắng có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ nên khắt khe đầu vào.

Thí sinh chiến thắng ngôi vị cao nhất sẽ nhận vương miện, quà, tiền mặt, học bổng du học nước ngoài với tổng trị giá là 2 tỉ đồng.

Còn á hậu 1, 2 nhận được tiara, quà, tiền mặt, học bổng du học nước ngoài với tổng trị giá lần lượt là 1 tỉ đồng và 500 triệu đồng.

Ban tổ chức giải thích tổng trị giá giải thưởng cao vì là cuộc thi mới nên tăng trị giá giải thưởng, đủ để thu hút thí sinh đăng ký dự thi.

Giáng My, Ngọc Châu làm giám khảo Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam

Ngoài ra, cuộc thi Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2024 còn trao nhiều giải phụ. Gây thắc mắc là giải thưởng Người đẹp trí tuệ.

Trưởng ban tổ chức giải thích: "Trong đêm chung kết, chúng tôi sẽ chọn ra top 5 bước vào phần thi hùng biện về chủ đề hòa bình. Thí sinh nào nhận được điểm cao từ giám khảo và được sự ủng hộ của khán giả sẽ thắng giải thưởng này".

Trước câu hỏi ban tổ chức xử lý ra sao nếu người đẹp đăng quang hoa hậu nhưng sau đó bị công chúng phát hiện có những "vết xước" trong quá khứ, đại diện ban tổ chức khẳng định sẽ tước vương miện nếu ảnh hưởng đến uy tín hoặc quy chế cuộc thi.

Hoa hậu Ngọc Châu (trái) và Giáng My - Ảnh: NVCC

Hoa hậu Ngọc Châu (trái) và Giáng My - Ảnh: NVCC

Ban giám khảo cuộc thi gồm: hoa hậu Giáng My (trưởng ban giám khảo), hoa hậu Ngọc Châu, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy và hoa hậu Siêu quốc gia Mutya Johanna Datul.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.

Nói về tiêu chí chọn thí sinh, hoa hậu Giáng My cho biết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam là cơ hội để cho sinh viên có thể cọ xát thực tế từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để trưởng thành, bản lĩnh hơn.

"Chúng tôi chọn hoa hậu ngoài xinh đẹp, trí tuệ, bản lĩnh còn phải có tấm lòng nhân ái" - giám khảo Giáng My nhấn mạnh.

Còn hoa hậu Ngọc Châu có thêm tiêu chí sinh viên phải truyền cảm hứng, nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Dự kiến vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2024 sẽ diễn ra cuối tháng 4-2024, tại khu du lịch Hồ Mây (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức hướng đến kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời quảng bá, kích cầu du lịch.

Qua cuộc thi, ban tổ chức tìm đại diện cho "Quỹ sinh viên nhân ái", giúp sinh viên nghèo vượt khó.

Nguồn quỹ từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, đấu giá từ thiện trong khuôn khổ cuộc thi, từ sự kêu gọi của các thí sinh qua những dự án thiện nguyện.

Top 3 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 sẽ được đi Trường SaTop 3 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 sẽ được đi Trường Sa

Với chủ đề ‘Vẻ đẹp của sự thông minh’, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam được tổ chức trở lại sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên