06/11/2022 09:43 GMT+7

Chung kết Hoa khôi Nam Bộ 2022: Nhiều 'sạn', livestream có lúc bị tắt tiếng do bản quyền

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Sau hơn 5 tháng diễn ra, cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 khép lại bằng đêm chung kết tối 5-11, tại thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên mức độ đầu tư cho đêm chung kết còn khiêm tốn và khá nhiều ‘sạn’.

Chung kết Hoa khôi Nam Bộ 2022: Nhiều sạn, livestream có lúc bị tắt tiếng do bản quyền - Ảnh 1.

Sân khấu nhỏ, hẹp, thiết kế sơ sài - Ảnh: BTC

Từ 300 thí sinh đăng ký dự thi ban đầu, ban tổ chức cùng ban giám khảo cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 đã chọn ra top 21 thí sinh bước vào đêm chung kết.

MC chương trình giới thiệu đây là một cuộc thi uy tín, chất lượng và tầm cỡ. Tuy nhiên đêm chung kết được tổ chức với quy mô nhỏ, hẹp trong một khán phòng, giới hạn khán giả tham dự.

Thiết kế sân khấu đơn giản với màn hình LED. Sàn sân khấu quá khiêm tốn, không có chiều sâu và chiều dài, khiến phần trình diễn của các thí sinh bị hạn chế.

Khi top 21 thí sinh xuất hiện cùng lúc, người xem cảm nhận các thí sinh không thoải mái trình diễn, cũng không nhìn rõ mặt tất cả các thí sinh. Trong khi các cuộc thi sắc đẹp cần có sàn catwalk dài để thí sinh tự tin trình diễn.

Chung kết Hoa khôi Nam Bộ 2022: Nhiều sạn, livestream có lúc bị tắt tiếng do bản quyền - Ảnh 2.

Các thí sinh che nhau khi xuất hiện đông đủ trên cùng sân khấu

Thời lượng đêm chung kết khá dài, hơn bốn tiếng đồng hồ cho bốn phần thi chính gồm: trang phục các dân tộc, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử.

Một tiếc nuối khác khi cuộc thi nhan sắc đậm chất Nam Bộ lại thiếu phần trình diễn riêng cho áo bà ba. Chỉ đến gần cuối cuộc thi, sau khi trải qua phần thi ứng xử, 10 thí sinh của top 10 mới mặc áo bà ba để chờ công bố top 5 và tất cả các thí sinh chỉ mặc áo bà ba ở phần công bố kết quả.

Ban tổ chức "tham lam" khi đưa vào khoảng 10 tiết mục ca hát, múa và cả ảo thuật. Phần trình diễn này được cho là chưa đặc sắc, cần được tiết chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cuộc thi kéo dài.

Chung kết Hoa khôi Nam Bộ 2022: Nhiều sạn, livestream có lúc bị tắt tiếng do bản quyền - Ảnh 3.

Nhiều tiết mục ca hát được cho là nguyên nhân làm dài chương trình

Đêm chung kết livestream trên các nền tảng xã hội, tuy nhiên người xem cảm thấy khó chịu vì chương trình bị tắt tiếng liên tục do có khiếu nại bản quyền.

Hai tiết mục múa bị tắt tiếng hoàn toàn, thậm chí phần trình diễn của ca sĩ cũng bị tắt tiếng do có khiếu nại bản quyền.

Trong phần thi áo tắm và phần thi trang phục áo dạ hội bị tắt tiếng do sử dụng nhạc nền cho phần trình diễn này, có thời điểm bị tắt tiếng kéo dài hơn 5 phút. 

Điểm mới của cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 so với các cuộc thi sắc đẹp khác là top 10 bước vào phần thi ứng xử. Mỗi thí sinh cùng lúc chọn một câu hỏi riêng và có 2 phút để viết ra giấy phần trả lời của mình, sau đó trình bày trước ban giám khảo.

Chung kết Hoa khôi Nam Bộ 2022: Nhiều sạn, livestream có lúc bị tắt tiếng do bản quyền - Ảnh 4.

Top 5 thí sinh đoạt giải cao nhất của cuộc thi

Sau đó, top 5 được chọn lại trong 10 câu hỏi trên để thể hiện quan điểm của mình, nhằm thấy sự khác biệt so với thí sinh trước đó. 

Thế nhưng, có lẽ do còn mới nên MC có phần lúng túng và công bố thể lệ phần này chưa chuẩn xác là 10 thí sinh cùng trả lời chung một câu hỏi và phải đính chính lại sau đó.

Chung kết Hoa khôi Nam Bộ 2022: Nhiều sạn, livestream có lúc bị tắt tiếng do bản quyền - Ảnh 5.

Hoa khôi Nam Bộ 2022 thuộc về thí sinh Lê Thị Kiều Nhung

Trải qua các vòng thi, ban tổ chức trao vương miện Hoa khôi Nam Bộ 2022 cho thí sinh Lê Thị Kiều Nhung đến từ Trà Vinh.

Các giải thưởng á khôi 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Bùi Thùy Nhiên, Đặng Thị Thắm, Lê Mỹ Trang và Trần Thúy Vi.

Với chủ đề "Hành trình Đất phương Nam" cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 tìm kiếm người thiếu nữ Nam Bộ thùy mị, nhẹ nhàng, duyên dáng, chân thành nhưng giàu nghị lực và bản lĩnh.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên một vài phần thi được xem là điểm nhấn chưa diễn ra như công bố. Đó là các hành trình khám phá các địa danh, tìm hiểu văn hóa truyền thống… tại các tỉnh, thành thuộc địa bàn Nam Bộ.

Ban tổ chức cho biết, đêm chung kết này chỉ là khởi đầu của hành trình, sau đó, ban tổ chức sẽ có hành trình đầu tiên đến với tỉnh Đồng Nai để giúp các thí sinh tìm hiểu và quảng bá du lịch cho địa phương này.

Hoa khôi Nam Bộ 2022: Mời 5 hoa hậu, á hậu quốc tế làm giám khảo Hoa khôi Nam Bộ 2022: Mời 5 hoa hậu, á hậu quốc tế làm giám khảo

TTO - Emily Ayen - á hậu 2 Hoa hậu Di sản toàn cầu 2019, và Pooja Himrah - á hậu 2 Hoa hậu Di sản thế giới 2015 là 2 trong số các hoa hậu, á hậu quốc tế được mời làm ban giám khảo Hoa khôi Nam Bộ 2022.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên