22/07/2015 17:53 GMT+7

Túng tiền tiêu, một ngày cướp hai xe ôm

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Ngày 22-7, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) cho biết vừa khám phá hai vụ cướp xe ôm, tạm giữ hình sự Phạm Thế Trung (19 tuổi, tự “Tý”, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Khưu Tiến Đạt (24 tuổi, ngụ H.Hóc Môn).

Phạm Thế Trung và Khưu Tiến Đạt (từ trái qua) tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Khải
Phạm Thế Trung và Khưu Tiến Đạt (từ trái qua) tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Khải

Đồng thời, Công an H.Hóc Môn tạm giữ Nguyễn Hồng Chung (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ ban đầu, sáng 16-7, ông Dương Huỳnh Long (50 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) đậu xe máy đón khách ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Lúc này, Trung và Đạt đến đón xe, yêu cầu ông Long chở về xã Bà Điểm (H.Hóc Môn). Trên đường đi, cả hai hướng dẫn ông Long chạy xe vào khu đất trống thuộc tổ 7, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm (H.Hóc Môn). Đến nơi thì Trung rút dao kè cổ khống chế ông Long. Sau đó cả hai cướp xe của ông Long rồi tẩu thoát.

Tiếp tục, tối 16-7, ông Trần Ngọc Hải (57 tuổi, quê Đồng Nai) đậu xe đón khách trước chợ Tân Chánh Hiệp (Q.12) thì Trung đến thuê ông này chở về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Khi đến bãi đất trống thuộc tổ 7 (ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm) Trung cầm dao kề vào cổ ông Hải khống chế cướp xe.

Ngày 17-7, Công an H.Hóc Môn phối hợp với Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) truy xét, bắt giữ Trung. Đến ngày 18-7, công an H.Hóc Môn bắt được Đạt.

Qua đấu tranh Trung, Đạt khai đã bán hai xe cướp được cho Nguyễn Hồng Chung. Công an H.Hóc Môn truy xét, bắt giữ Chung tại quận Gò Vấp và thu hồi được một xe máy là tang vật của vụ cướp.

Tại cơ quan công an, Trung và Đạt khai quen nhau khoảng một tháng nay, do không có tiền tiêu xài nên bàn bạc đón xe ôm ra khu vắng vẻ để cướp xe.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cướp xe ôm