14/11/2013 09:15 GMT+7

Nghi can 18 tuổi đâm tài xế, cướp xe ôm

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Ngày 13-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ nghi can Hoàng Tuấn Kiệt (18 tuổi, ngụ phường 13, quận 6) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Bắt băng cướp 17-25 tuổi giết tài xế xe ôm cướp củaĐâm chết xe ôm, cướp tài sản

Khoảng 5g30 ngày 12-11, người dân phát hiện ở bãi đất trống đường số 18B (phường Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) ông Lê Văn Chòi (50 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh) đang giằng co với một thanh niên, ông Chòi bị đâm nhiều nhát. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Bình Hưng Hòa A truy lùng, phát hiện hung thủ nấp trong một bụi tre gần quốc lộ 1. Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai tên Hoàng Tuấn Kiệt, đâm ông Chòi vì bực tức việc ông đòi tiền xe ôm. Do ông Chòi vẫn còn bất tỉnh nên công an chưa lấy được lời khai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân đã đưa ra những chứng cứ khiến Kiệt phải khai. Theo đó, khoảng 1g ngày 12-11, Kiệt bị chủ nợ tên T. gọi điện đòi tiền. Để có tiền trả nợ, Kiệt thủ con dao dài 30cm đi cướp thì gặp ông Chòi đậu xe máy gần khu vực Công an quận Tân Phú. Kiệt yêu cầu ông Chòi chở về nhà ở phường Bình Hưng Hòa A.

Chạy lòng vòng hơn 60 phút nhưng Kiệt không chỉ được điểm cần đến. Đến ngã tư Mã Lò và đường 18B, ông Chòi dừng xe và yêu cầu Kiệt trả tiền. Kiệt nói không có tiền nên ông Chòi lục soát người Kiệt thì đụng vào con dao mà Kiệt giấu trong người. Kiệt rút dao đâm liên tục vào người ông Chòi và định cướp xe máy thì bị phát hiện.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên