20/11/2012 08:01 GMT+7

Túng tiền cưới vợ, đi bắt cóc trẻ em

M.QUANG
M.QUANG

TT - Do đã có thời gian làm việc chung, biết gia đình chị Nguyễn Thu Hằng (Q.Hà Đông, Hà Nội) có điều kiện kinh tế nên đối tượng bắt cóc con chị để tống tiền vì cần tiền... cưới vợ.

Túng tiền cưới vợ, đi bắt cóc trẻ em

TT - Do đã có thời gian làm việc chung, biết gia đình chị Nguyễn Thu Hằng (Q.Hà Đông, Hà Nội) có điều kiện kinh tế nên đối tượng bắt cóc con chị để tống tiền vì cần tiền... cưới vợ.

Ngày 19-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em tống tiền vào trưa 18-11, tạm giữ Đinh Văn Thắng và Nguyễn Xuân Ngọc (đều 21 tuổi, trú ở xóm Om Trại, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Thắng và Ngọc là hai nghi can trong vụ bắt cóc cháu Trương Lê Hùng (11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Trãi).

Trước đó, vào 13g30 ngày 18-11, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hằng và chồng là Trương Lê Hội (trú ở đường Lê Hồng Phong, quận Hà Đông) đến cơ quan công an trình báo về việc con trai đi học thêm không thấy về nhà. Sau đó gia đình nhận được tin nhắn yêu cầu đưa 200 triệu đồng để nhận lại con.

Đến 19g30 ngày 18-11, đối tượng yêu cầu gia đình chị Hằng đi xe máy mang tiền ra vườn hoa Nguyễn Trãi sẽ có người nhận tiền. Đến nơi, đối tượng yêu cầu chị Hằng đi xuống khu vực Ba La, bến xe Yên Nghĩa, rồi đến cầu Mai Lĩnh theo hướng đi Hòa Bình. Tiếp đó, đối tượng lại yêu cầu cả hai vợ chồng chị Hằng cùng mang tiền đi chuộc con.

Xác định đây là vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền với tính chất nghiêm trọng, Công an Hà Nội đã tung lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, các đơn vị liên quan đồng loạt ra quân xác định vị trí lẩn trốn của nghi phạm, đồng thời bảo vệ an toàn cho hai vợ chồng chị Hằng trên đường đi giao tiền.

Đến khoảng 21g, lực lượng công an xác định nghi phạm đang giữ nạn nhân tại nhà nghỉ Hoàng Long (thôn Trung Báo, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) và đột kích giải cứu an toàn cho nạn nhân, bắt giữ Đinh Văn Thắng, Nguyễn Xuân Ngọc.

Về nguyên nhân vụ bắt cóc này, Đinh Văn Thắng khai nhận do đã có thời gian làm cùng chị Hằng ở khách sạn Cầu Am (quận Hà Đông) nên biết gia đình chị có điều kiện kinh tế. Thắng khai bắt cóc cháu Hùng để tống tiền vì cần tiền... cưới vợ.

M.QUANG

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên