Phóng to |
| APEc 2006: Tôn vinh ba dấu ấn VN - Ảnh: T.T.D |
“Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC là sự kiện quốc tế quan trọng và quy mô nhất mà VN đăng cai tổ chức từ trước đến nay”, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng nhìn nhận trong cuộc họp báo ngày 9-11 tại Hà Nội, để giới thiệu về Tuần lễ Cấp cao APEC 2006.
Ký kết 5 văn kiện quan trọng
Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19-11 bao gồm 17 sự kiện chính, trong đó có 5 sự kiện lớn. Theo Thứ trưởng Lê Công Phụng, tuy chỉ có 21 đoàn chính thức nhưng Tuần lễ Cấp cao dự kiến có khoảng 10.000 người tham dự, bao gồm hơn 7.500 khách quốc tế, trong đó có trên 5.000 đại biểu chính thức và tùy tùng, gần 1.000 đại biểu doanh nghiệp và trên 2.000 phóng viên trong nước và quốc tế tham dự.
|
5 sự kiện lớn trong Tuần lễ Cấp cao APEC: - Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 (18 và 19-11). - Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 18 (15 và 16-11). - Hội nghị các quan chức cao cấp phiên tổng kết (CSOM-12 và 13-11). - Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 14 đến 16-11). - Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng Giám đốc Doanh nghiệp (CEO Summit, 17 đến 19-11 |
Dự kiến trong khuôn khổ APEC sẽ có 5 văn kiện quan trọng được ký kết là Tuyên bố Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14; Tuyên bố Hội nghị liên Bộ trưởng APEC lần thứ 18; Kế hoạch Hành động Hà Nội để thực hiện Lộ trình Busan; Báo cáo cải cách APEC và Báo cáo của các quan chức cấp cao APEC trình lên các bộ trưởng.
2006: Năm cải cách APEC
Thứ trưởng Lê Công Phụng khẳng định, VN mong muốn, sau năm 2006, ba dấu ấn VN sẽ được các nền kinh tế thành viên tôn vinh, tiến trình hợp tác APEC sẽ mang theo mình dấu ấn VN. Ông cho biết VN đã thành công khi đưa ra chủ đề cho APEC 2006 vì hiện tại và tương lai APEC.
VN đã đưa ra sáng kiến và nội dung rất quan trọng đạt được những kết quả lớn, trong đó nổi lên là Kế hoạch Hành động Hà Nội thực hiện Lộ trình Busan hướng tới Mục tiêu Bogor vào năm 2020. “Rồi đây, mỗi khi nói đến Lộ trình Busan và Mục tiêu Bogor, cái tên VN cũng sẽ được các thành viên nhắc tới với Kế hoạch Hành động Hà Nội”, Thứ trưởng Phụng khẳng định. Một nội dung khác mang dấu ấn VN là tiến trình cải cách APEC.
Năm 2006, chính VN đã đưa ra phương hướng cải cách APEC nhằm giúp các hoạt động của APEC năng động, hiệu quả hơn cũng như tăng tính liên kết trong và ngoài APEC. Chỉ trong một năm, những soạn thảo về những cải cách này đã đạt được sự nhất trí cao của các thành viên. Tình cảm, lòng mến khách, tính nhân văn của con người VN thông qua cách đón tiếp, tổ chức hội nghị cả về nội dung và hình thức chính là dấu ấn thứ ba mà VN hy vọng muốn lưu giữ trong lòng các vị khách quý.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận