
Hành vi tự ý "găm hàng", hạn chế lượng xăng dầu bán ra mà không có lý do chính đáng có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự - Ảnh minh họa: NHẬT LINH
Trả lời câu hỏi này, luật sư Võ Công Hạnh, Đoàn luật sư TP Huế, nói rằng theo các quy định pháp luật hiện hành, hành vi "găm hàng" hoặc giảm lượng bán xăng dầu ra không có lý do chính đáng có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ông Hạnh nói rằng theo Luật Giá 2023, xăng dầu là mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá của nhà nước.
Vì vậy việc các cửa hàng xăng dầu tự ý giới hạn lượng bán cho mỗi khách (chẳng hạn chỉ bán vài chục nghìn đồng cho xe máy hoặc vài trăm nghìn đồng cho ô tô) khi không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý là hành vi vi phạm.
Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP và Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi giảm lượng hàng bán ra so với trước đó trong khi không có lý do hợp lý có thể bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng, đồng thời có thể bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung theo quy định.
Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, nếu có dấu hiệu lợi dụng tình trạng khan hiếm để mua vét, "găm hàng" nhằm bán lại kiếm lời, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đầu cơ theo Bộ luật Hình sự 2015.

Luật sư Võ Công Hạnh, Đoàn luật sư TP Huế - Ảnh: NCVV
"Theo quy định này, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30 - 300 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu giá trị hàng hóa đầu cơ từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng.
Trường hợp phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc giá trị hàng hóa lớn hơn có thể bị phạt tù từ 3 - 7 năm, thậm chí 7 - 15 năm nếu giá trị hàng hóa từ 3 tỉ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 1 tỉ đồng", luật sư Hạnh cho biết.
Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền bổ sung từ 20 - 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề trong thời hạn từ 1 - 5 năm. Với pháp nhân thương mại, mức phạt có thể lên tới 9 tỉ đồng, kèm theo việc bị cấm hoạt động trong một số lĩnh vực hoặc cấm huy động vốn trong thời hạn nhất định.
Các cơ quan quản lý cũng khuyến cáo các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện đúng quy định trong kinh doanh, không găm hàng hoặc tự ý hạn chế bán ra gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.
Sở Công Thương TP Huế công bố đường dây nóng phản ánh tình trạng "găm hàng" xăng dầu
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, sau khi nhận được phản ánh về việc một cây xăng ở đường Minh Mạng chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt, Sở Công Thương TP Huế đã lập biên bản với cây xăng dầu này.
Ngay sau đó, sở đã công bố đường dây nóng nhận phản ánh của người dân về tình trạng các cây xăng dầu trên địa bàn có dấu hiệu "găm hàng", hạn chế lượt bán.
Cụ thể danh sách đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh:
- Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường: Ông Nguyễn Chánh Vũ - Chi cục trưởng. Điện thoại: 0909.621.867. Email: ncvu.sct@hue.gov.vn.
- Đội Quản lý thị trường số 2 (Phụ trách các phường: Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Thuận An, Hóa Châu, Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Dương Nỗ): Ông Nguyễn Phương Thảo - Đội trưởng. Điện thoại: 0977.125.959. Email: npthao.sct@hue.gov.vn.
- Đội Quản lý thị trường số 3 (Phụ trách các phường, xã: Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, Phú Vinh, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre): Ông Đoàn Nam Phước Lộc - Đội trưởng. Điện thoại: 0912.639.866. Email: dnploc.sct@hue.gov.vn.
- Đội Quản lý thị trường số 4 (Phụ trách các phường, xã: Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Bình Điền, Hương Trà, Kim Trà, các xã thuộc huyện A Lưới): Ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó đội trưởng phụ trách. Điện thoại: 0914.620.702. Email: nthoa.sct@hue.gov.vn.
Mọi thông tin phản ánh sẽ được cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận