
Phạm Tuấn (phải) cùng Nguyễn Văn Sinh (trái) và những người khác trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Chỉ trong khoảng 2 tuần, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt "giang hồ mạng", trong đó có những cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội như Vua Quạt, Khánh Sky, Hồ Văn Khoa, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê...
Riêng trong ngày hôm nay (22-8), Cơ quan Cảnh sát điều Công an TP Hà Nội đã khởi tố TikToker Phạm Tuấn, "Cô giáo Hương" trong hai vụ án khác nhau.
"Cần phải xử lý thật nghiêm để bảo vệ giới trẻ"
Sau khi Tuổi Trẻ đăng tải các thông tin về vụ án, nhiều bạn đọc để lại bình luận, bày tỏ sự đồng tình trước việc lực lượng công an xử lý hàng loạt "giang hồ mạng", TikToker.
Đồng thời, bạn đọc mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người này, góp phần tạo môi trường lành mạnh hơn trên không gian mạng. Bạn đọc "Khanh Pham" bình luận: "Cần phải xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ giới trẻ".
Cùng quan điểm, độc giả có nickname "Sao Xẹt" cho rằng, sau khi chấp hành các hình thức xử lý theo pháp luật, cần có chế tài bổ sung, cấm lên sóng vĩnh viễn đối với những "giang hồ mạng" này.
Còn bạn đọc Minh Anh thắc mắc: "Sao nhiều người theo dõi những kênh do các 'giang hồ mạng' này điều hành vậy?". Trả lời thắc mắc này, độc giả có nickname "Ntkienn" cho rằng "do nhận thức của nhiều người chưa cao, phần khác vì tò mò, do thiếu kiểm soát khi tham gia không gian mạng".
Trong khi đó, bạn đọc tên Minh cung cấp thông tin "phần lớn thực phẩm chức năng, thuốc... rao bán trên mạng đều là hàng giả, thổi phồng chức năng, công dụng".
Tương tự, bạn đọc Bùi Đức Thắng cũng cho hay: "Còn nhiều quảng cáo sai sự thật trên các trang mạng xã hội chưa bị lực lượng chức năng kiểm tra tới".

"Cô giáo Hương" và chồng là Vũ Hải Long tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
TikToker Phạm Tuấn bị bắt khi đang chuẩn bị làm video "chào mừng Khá Bảnh trở về"
Ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố Phạm Tuấn (25 tuổi) cùng đồng phạm Nguyễn Văn Sinh và 8 người khác để điều tra tội đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong số này, Tuấn và Sinh bị bắt tạm giam.
Theo công an, Phạm Tuấn, tự xưng là đàn em thân thiết của Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh), là người cầm đầu vụ án này.
Tuấn cùng đồng phạm đã sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment để thường xuyên đăng video mang nội dung băng nhóm xã hội đen, giang hồ, bạo lực học đường.
Các video, phim ngắn Phạm Tuấn dàn dựng có nội dung cổ xúy bạo lực, sử dụng vũ khí thô sơ, súng đạn để giải quyết mâu thuẫn.
Trong đó, video "Đường cùng 3 - Lật mặt" dài hơn 21 phút, đăng tải từ năm 2020 đã thu hút gần 3 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt bình luận, gây tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Bị can Phạm Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Đặc biệt, nhóm này còn tự ý sử dụng hình ảnh một trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh, gắn với nội dung "Một ngôi trường ưa bạo lực", gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Hoạt động sản xuất, đăng tải các nội dung trên được xác định đã thu lợi 500 triệu đồng.
Đáng chú ý, quá trình đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Tuấn đang tiếp tục chuẩn bị sản xuất video "Phim Come Back để chào mừng anh Khá trở về" nhằm tiếp tục tung hô, ca ngợi đối tượng "giang hồ mạng" Ngô Bá Khá.
Công an TP Hà Nội đánh giá hành vi của các nghi phạm đã vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng và Luật Điện ảnh, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm uy tín của tổ chức, giáo dục lối sống lệch chuẩn cho thanh thiếu niên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận