Tưng bừng tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Đà Nẵng
Phóng to |
| Hàng nghìn người tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Đà Nẵng ngày 7-3 - Ảnh: Thái Lộc |
|
Ban tư vấn nhóm ngành kỹ thuật: Điện - điện tử, cơ khí, điện tử viễn thông, địa chất, dầu khí, xây dựng, kiến trúc… - PGS TS Đỗ Văn Dũng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM- TS Nguyễn Văn Thư, phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM- PGS.TS Trần Văn Nam, hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng |
- TS. Nguyễn Văn Thư, phó hiệu trưởng Trường ĐH giao thông vận tải TP.HCM: Chắc chắn ở Việt Nam không quá 3 trường có đào tạo ngành này. Theo tôi biết, hiện có ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội,...
* Vậy ngành công nghiệp hạt nhân của nước ta được đào tạo như thế nào?
-TS. Nguyễn Văn Thư: Việc học vật lý hạt nhân chủ yếu ứng dụng vào cuộc sống nhưng đảm bảo quản lý, sử dụng và xử lý nguyên liệu. Nước ta đã tham gia vào công ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nên chủ yếu việc phát triển chỉ phục vụ ứng dụng cuộc sống.
* Thưa thầy, em muốn có 2 bằng ĐH thì phải làm thế nào?
-TS Nguyễn Văn Thư: Phải tốt nghiệp một ngành trước và đăng ký học tiếp ngành (trường) thứ hai. Nếu học tín chỉ, các em phải đạt điểm từ 2 (trên hệ 4) trở lên thì được đăng ký học ngành thứ 2 đồng thời ngành thứ nhất phải đủ điều kiện thi tốt nghiệp.
* Trong 2 ngành CNTT và viễn thông thì cơ hội nghề nghiệp như thế nào?
-TS. Nguyễn Văn Thư: Ngành công nghệ thông tin có cơ hội nhiều hơn bởi sáng tạo ra sản phẩm. Có thể học kỹ thuật công nghệ thông tin, khoa học thông tin, kỹ sư phần mềm.
* Để được vào làm việc tại tập đoàn công nghệ thông tin như Intel thì có khó không?
-TS. Nguyễn Văn Thư: Thực ra tiêu chí lựa chọn vào làm việc ở đây rất khó bởi tiêu chí đa dạng và yêu cầu cao. Các em phải nỗ lực thật lớn cả về kỹ thuật và trình độ ngoại ngữ. Nhưng cũng không nên lo bởi nhu cầu rất đặc biệt thậm chí một số nơi còn tới đặt hàng chọn sinh viên ra trường để làm. Việc người lao động được đưa đi tu nghiệp ở nước ngoài là thường xuyên.
* Em muốn học liên thông từ CĐ lên ĐH Sư phạm kỹ thuật thì học thế nào?
- TS. Nguyễn Văn Thư: Em có thể học liên thông hệ chính quy hoặc tại chức. Và có thể lựa chọn học ngày hoặc đêm để tạo thuận lợi cho người học. Các em cũng có thể học thêm sư phạm trong trường kỹ thuật. Để thi liên thông, phải có giấy chứng nhận học lực khá, giỏi.
* Xin thầy cho biết cơ hội được đi nước ngoài của sinh viên các trường ĐH, về chương trình đào tạo liên kết quốc tế…?
- TS. Nguyễn Văn Thư: Căn cứ vào điểm thi học kỳ 1 của nhà trường mà từng trường sẽ xét chọn và cử sinh viên đi nước ngoài. Các chương trình liên kết với nước ngoài thì dễ được đi hơn. Nếu em chọn ngành hạt nhân, buộc phải đi nước ngoài. Có 3 dạng liên kết đào tạo với nước ngoài: trường Việt Nam nhập chương trình về, đào tạo và cấp bằng. Dạng 2: cả hai trường liên kết cùng giảng dạy và bằng cấp có chữ ký của cả hai trường. Dạng 3: do trường nước ngoài cấp bằng. Vì vậy trước khi học em cần hỏi rõ trường nào sẽ cấp bằng.
- PGS. TS Trần Văn Nam, hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, bổ sung: Chương trình liên kết đào tạo tại trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng thì năm đầu học các chuyên ngành như triết học và các ngành cơ bản nên chủ yếu do giáo viên Việt Nam dạy. Đến năm 2, 85% do giáo viên nước ngoài dạy và có thể đi học hệ sau đại học ở nước ngoài.
Phóng to |
| Trường trung cấp Kỹ Thuật nghiệp vụ Thăng Long thu hút đông đảo học sinh với những trái cây, món ăn được cắt tỉa đẹp mắt tại ngày hội - Ảnh: Đoàn Cường |
* Em dự định chọn nguyện vọng hai vào các trường có ngành Sinh học. Những trường nào có tuyển ngành này, điểm chuẩn ra sao?
- PGS-TS Nguyễn Hoàng, Trưởng ban đào tạo ĐH Huế: Ngành Công nghệ sinh học lấy điểm đầu vào tương đối cao, có năm 20 điểm, có năm điểm thấp là 16 điểm. Các em có thể chọn thi khối A hoặc B, nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2. ĐH Đà Nẵng có ngành Công nghệ sinh học, thi khối A nhưng ở ĐH Bách khoa Đà Nẵng chỉ tuyển nguyện vọng 1.
* Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng có tuyển sinh nguyện vọng 2 không? Có phải Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng đào tạo miễn học phí?
- TS Trần Đình Khôi Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH Đà Nẵng: Ở ĐH Đà Nẵng, khối Sư phạm tuyển sinh theo ngành. Nếu nguyện vọng 1 đăng ký mà không đủ chỉ tiêu thì sẽ xét tiếp nguyện vọng 2.
ĐH Sư phạm có 2 hệ: sư phạm và cử nhân. Hệ Sư phạm được miễn học phí. Về nguyên tắc thì SV Sư phạm sau khi tốt nghiệp phải phục vụ trong ngành Sư phạm, nhưng thực tế có rất nhiều SV Sư phạm ra trường vẫn không làm việc trong ngành mà chuyển sang các ngành khác.
* Cùng một ngành nhưng thí sinh có thể thi khối A hoặc B. Vậy khi học có giống nhau không?
- TS Lê Thị Thanh Mai, ĐH Quốc gia TPHCM: Dù thi khối nào thì khi vào học đều học giống nhau.
* Em dự định thi ngành Y dược Huế, nguyện vọng hai sẽ là các trường có ngành Sinh học, xin thầy cho em biết những thông tin về ngành này?
- PGS-TS Nguyễn Hoàng, Trưởng ban đào tạo ĐH Huế: Ngành Công nghệ sinh học lấy điểm đầu vào tương đối cao, có năm 20 điểm, có năm điểm thấp là 16 điểm. Các em có thể chọn thi khối A hoặc B, nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2. ĐH Đà Nẵng có ngành Công nghệ sinh học, thi khối A nhưng ở ĐH Bách khoa Đà Nẵng chỉ tuyển nguyện vọng 1.
* Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng có tuyển sinh nguyện vọng 2 không? Có phải trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng đào tạo miễn học phí?
- TS Trần Đình Khôi Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH Đà Nẵng: Ở ĐH Đà Nẵng, khối Sư phạm tuyển sinh theo ngành. Nếu nguyện vọng 1 đăng ký mà không đủ chỉ tiêu thì sẽ xét tiếp nguyện vọng 2.
ĐH Sư phạm có 2 hệ: sư phạm và cử nhân. Hệ Sư phạm được miễn học phí. Về nguyên tắc, SV Sư phạm sau khi tốt nghiệp phải phục vụ trong ngành Sư phạm, nhưng thực tế có rất nhiều SV Sư phạm ra trường vẫn không làm việc trong ngành mà chuyển sang các ngành khác.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận