Trung tâm Mô phỏng và Nghiên cứu Lâm sàng Răng Hàm Mặt được đầu tư phục vụ đào tạo, hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn trước khi thực hành lâm sàng - Ảnh: NTTU
Đầu tư theo đặc thù ngành đào tạo
Một trong những định hướng được Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chú trọng trong nhiều năm qua là phát triển cơ sở vật chất phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn. Thay vì xây dựng các không gian học tập theo một mô hình chung, nhà trường đầu tư hệ thống phòng học, phòng thực hành và các trung tâm mô phỏng - giả định dựa trên đặc thù của từng nhóm ngành đào tạo, từ khoa học sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ đến kinh tế, luật, du lịch và dịch vụ.
Cách tiếp cận này giúp quá trình đào tạo không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay trong thời gian học tập.
Lễ khởi công hai tòa nhà tại Trung tâm Phát triển Công nghệ cao đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo hiện đại của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh: NTTU
Phòng thí nghiệm và xưởng thực hành
Từ định hướng đó, hệ thống phòng thí nghiệm và thực hành được xem là một trong những hạng mục được Trường đầu tư trọng tâm. Đây là nơi sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và làm quen với các quy trình làm việc thực tế.
Không gian học tập tại Trường được thiết kế theo đặc thù chuyên môn, giúp sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo - Ảnh: NTTU
Ở nhóm ngành khoa học sức khỏe, sinh viên được tiếp cận các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo chuyên môn ngay từ những năm đầu đại học.
Trong khi đó, sinh viên các ngành Dược học, Công nghệ sinh học có điều kiện học tập và nghiên cứu tại các phòng lab chuyên ngành được đầu tư phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Đối với các ngành kỹ thuật - công nghệ, hệ thống xưởng thực hành cùng các mô hình công nghệ hiện đại như robot công nghiệp, mô hình xe điện VinFast và nhiều thiết bị chuyên ngành khác giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới, nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp.
Đưa môi trường nghề nghiệp vào tận nơi đào tạo
Không chỉ dừng lại ở các phòng học và phòng thực hành truyền thống, Nhà trường còn phát triển nhiều mô hình mô phỏng nghề nghiệp nhằm tái hiện môi trường làm việc của từng lĩnh vực đào tạo.
Tùy theo đặc thù từng ngành, các mô hình mô phỏng được xây dựng theo những bối cảnh nghề nghiệp khác nhau. Sinh viên ngành Luật được rèn luyện kỹ năng tranh tụng và xử lý tình huống pháp lý tại "Phiên tòa giả định"; sinh viên khối ngành kinh tế - tài chính tiếp cận quy trình nghiệp vụ thông qua hệ thống "Ngân hàng mô phỏng".
Trong khi sinh viên các ngành du lịch, nhà hàng - khách sạn được thực hành tại các không gian mô phỏng nhà hàng, khách sạn, bếp và quầy bar theo chuẩn nghề nghiệp.
Không gian học tập tại Trường được thiết kế theo đặc thù chuyên môn, giúp sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo - Ảnh: NTTU
Đặc biệt, Trường còn đầu tư một Trung tâm Mô phỏng và Nghiên cứu Lâm sàng Răng Hàm Mặt theo chuẩn quốc tế, tích hợp hệ thống quản trị hình ảnh thông minh, cho phép truyền trực tiếp thao tác từ giảng viên đến từng ghế sinh viên.
Đồng thời được trang bị bàn thực hành đa năng Kavo cùng nhiều thiết bị hiện đại như hệ thống X-quang Cone-beam CT Sirona, kính hiển vi nội nha - phẫu thuật và máy scan lấy dấu răng kỹ thuật số… hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn trước khi tham gia thực tập và thực hành lâm sàng.
Những mô hình này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và môi trường làm việc thực tế, đồng thời giúp sinh viên hình dung rõ hơn yêu cầu nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.
Bên cạnh hệ thống phục vụ đào tạo và thực hành chuyên môn, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng chú trọng đầu tư các không gian nghiên cứu, đổi mới sáng tạo nhằm tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên tham gia các hoạt động khoa học công nghệ.
Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu và rèn luyện được đầu tư đồng bộ, hướng đến sự phát triển toàn diện của người học - Ảnh: NTTU
Nổi bật trong đó là Trung tâm Phát triển Công nghệ cao của trường - dự án được đầu tư với quy mô lớn lên đến hàng ngàn tỉ đồng, đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
Đây là nơi triển khai các đề tài nghiên cứu, dự án công nghệ ứng dụng và hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo môi trường kết nối giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu viên và sinh viên trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.
Bên cạnh đó, hệ thống phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thư viện, khu vực tự học, hội trường và các không gian học thuật tại các cơ sở đào tạo cũng liên tục được đầu tư và xây dựng góp phần hình thành môi trường học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng đồng bộ.
Theo lãnh đạo Nhà trường, việc phát triển cơ sở vật chất không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo hiện tại mà còn là một phần trong chiến lược xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi các hoạt động học tập, thực hành, nghiên cứu và trải nghiệm được kết nối chặt chẽ với nhau.
"Mục tiêu của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không chỉ là đầu tư các công trình hay trang thiết bị hiện đại mà là xây dựng một hệ sinh thái phục vụ đào tạo, nơi mọi không gian học tập, thực hành, nghiên cứu và trải nghiệm đều được kết nối để phục vụ sự phát triển toàn diện của người học", TS. Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận