
Lê Văn Lam bị bắt giữ sau khi "biến" súng đồ chơi thành súng bắn đạn thật, bán cho nhiều người - Ảnh: V.V.D.
Ngày 22-5, đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra việc chế tạo, buôn bán súng và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố Lê Văn Lam (26 tuổi, ngụ xã An Biên, tỉnh An Giang) về tội "chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Theo điều tra, đầu năm 2024, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một đường dây mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức rất tinh vi.
Lực lượng chức năng xác định Lê Văn Lam là người cầm đầu đường dây này.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay Lam lợi dụng mạng xã hội để đặt mua các loại súng đồ chơi, súng bắn đạn bi rồi mang về cải tạo.
Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Lam có kiến thức cơ khí và công nghệ, Lam sử dụng máy khoan, máy mài cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để thay đổi kết cấu bên trong, biến các khẩu súng đồ chơi thành súng có khả năng bắn đạn thật, có tính sát thương tương đương vũ khí quân dụng.
Kết quả điều tra xác định Lam đã chế tạo, bán trái phép 18 khẩu súng cùng hơn 500 viên đạn các loại cho nhiều người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Đại tá Phạm Minh Thọ - Phó thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra - cho biết việc đấu tranh, triệt phá đường dây này gặp không ít khó khăn bởi hoạt động khép kín, gần như không để lộ tung tích.
Để che giấu hành vi phạm tội, quá trình mua bán súng, Lam sử dụng sim rác, tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân để giao dịch.
Lam chỉ giao hàng sau khi khách chuyển tiền trước và lợi dụng dịch vụ giao hàng nhanh để vận chuyển vũ khí nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đánh giá việc triệt phá thành công đường dây này đã kịp thời ngăn chặn lượng lớn vũ khí nguy hiểm phát tán ra xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận