- BS ĐÀO XUÂN DŨNG (Chuyên khoa II, Sản phụ khoa): Màng trinh là một màng mỏng (nhưng không quá mỏng) không hoàn toàn bịt kín lỗ ngoài của âm đạo, mà còn một lỗ nhỏ có hình dạng và kích thước rất khác nhau tuỳ từng người và màng này rất chun giãn.
Ngay cả khi màng này đã rách cũng vẫn để lại vết tích là những nếp nhỏ. Một màng trinh có lỗ rộng và chun giãn thì rất có thể không rách và không ra máu trong lần giao hợp đầu tiên. Ngay cả khi còn màng trinh cũng không phải là dấu hiệu chứng tỏ một cách tuyệt đối người con gái còn trinh tiết và chưa hề có quan hệ tình dục, vì đã từng có những người phụ nữ chuyển dạ đẻ lần đầu với màng trinh còn nguyên vẹn. Cũng có những phụ nữ chưa hề có quan hệ tình dục nhưng màng trinh không phát triển hoặc đã rách một cách tự nhiên.
Ở tư thế ngồi xổm hoặc ngồi ở mép ghế tựa và sử dụng một chiếc gương nhỏ để nhìn, người phụ nữ có thể quan sát được bộ phận sinh dục ngoài của mình (âm hộ, âm vật, màng trinh): có thể nhìn thấy lỗ màng trinh rộng hay hẹp và chưa rách hoặc đã rách có hình lát khế cắt ngang với vết tích là nhiều điểm rách.
Cũng có một số ít trường hợp, màng trinh có hơn một lỗ hoặc không có lỗ làm cho máu kinh không ra được (gây đau đớn cho người con gái mỗi kỳ hành kinh, cần nhờ thầy thuốc chuyên khoa trích rạch tạo một lỗ cho máu kinh thoát ra).
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận