
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, chủ trì hội nghị - Ảnh: A.H.
Ngày 3-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị trao đổi các nội dung liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi).
TP.HCM đề xuất mức hỗ trợ ban đầu cho các tỉnh
Tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - cho biết ngay sau khi nắm tình hình thiệt hại tại các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã báo cáo và xin chủ trương của Ban Thường trực Thành ủy TP.HCM để kịp thời hỗ trợ bước đầu.
Theo đó đơn vị đề xuất hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 10 tỉ đồng, tỉnh Nghệ An 7 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị 5 tỉ đồng, tỉnh Hưng Yên 2 tỉ đồng, tỉnh Ninh Bình 2 tỉ đồng, tỉnh Thanh Hóa 2 tỉnh đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của TP.HCM.
Ngoài ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã có văn bản gửi đến xã, phường phát động ủng hộ trong dịp tổ chức Đại hội Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở.
Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho biết trước tình hình bão lũ diễn ra thời gian qua, sở đã có văn bản truyền đạt chủ trương không nhận hoa chúc mừng khai giảng, mà ủng hộ kinh phí này cho đồng bào vùng lũ lụt. Phong trào này đã vận động được hơn 17 tỉ đồng.

Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - phát biểu - Ảnh: A.H.
Ông Nguyễn Hải Nam - quyền Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - cho biết ngay từ khi nhận được thông tin về bão, sở đã chủ động liên hệ với sở y tế các tỉnh để nắm tình hình. Trên cơ sở đó sở đã chuẩn bị sẵn các túi thuốc chuẩn gồm 12 loại thiết yếu, đủ dùng cho cả người lớn và trẻ em trong khoảng 1 tuần.
Túi thuốc này bao gồm thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc điều trị viêm mũi dị ứng, dung dịch bù điện giải cùng với các vật tư y tế như băng gạc, băng cá nhân… Ngay trong chiều 3-10, Sở Y tế sẽ chủ trì cuộc họp với toàn bộ các bệnh viện tại TP.HCM để bàn phương án hỗ trợ, bảo đảm chủ động ứng phó kịp thời khi có yêu cầu từ các tỉnh bị ảnh hưởng.
Hỗ trợ chuyên nghiệp, liên tục và có hệ thống
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - khẳng định TP.HCM sẵn sàng chia sẻ với đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai với phương châm "cùng cả nước, vì cả nước".
Ông cũng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo chí, truyền thông TP.HCM trong việc thông tin, truyền thông để nhân dân thành phố có đầy đủ thông tin, có sự quan tâm và biến đó thành hành động, nghĩa cử cao đẹp chung sức vận động, chia sẻ những mất mát của đồng bào bị thiệt hãi bởi bão số 10.
Theo ông Lộc, việc hỗ trợ phải được triển khai một cách chuyên nghiệp, liên tục và có hệ thống, tránh rơi vào tình trạng manh mún hay dàn trải. Quan trọng hơn, cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, bảo đảm việc hỗ trợ đi vào trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế địa phương cũng như nhu cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng.
Nhân dịp này, ông Nguyễn Phước Lộc kêu gọi các ngành, đoàn thể cùng cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội để huy động hiệu quả các nguồn lực.
Ông đặc biệt lưu ý quá trình vận động và phân bổ nguồn ủng hộ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đến đúng nơi, đúng người, nhằm mang lại kết quả thiết thực nhất.
Báo Tuổi Trẻ đã kịp thời hỗ trợ ban đầu cho đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt

Ông Ngô Thanh Thuận - Ban Công tác xã hội báo Tuổi Trẻ - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: A.H.
Tại hội nghị, ông Ngô Thanh Thuận - Ban Công tác xã hội báo Tuổi Trẻ - thông tin ngay trong sáng 29-9, theo chỉ đạo của Ban Biên tập, đội ngũ báo Tuổi Trẻ đã đi khảo sát nhanh tại một số địa phương và dành 2 tỉ đồng để hỗ trợ ban đầu cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An. Việc này nhằm hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà bị tốc mái và giúp các em học sinh, sinh viên theo tinh thần của chương trình "Ngăn dòng bỏ học".
Theo danh sách địa phương cung cấp, báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ 8 triệu đồng cho mỗi nhà bị tốc mái và 3 triệu đồng cho các em học sinh bị ảnh hưởng bão.
Bên cạnh đó hiện nay tất cả các nền tảng của báo Tuổi Trẻ cũng đang tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt với chủ trương làm truyền thông nhanh, chính xác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận