
Một gia đình ở xã Lam Thành, Nghệ An bị tốc mái sau bão Bualoi - Ảnh: DOÃN HÒA
Những ngày đầu tháng 10, xã Tân An, Nghệ An oằn mình trong biển nước sau trận lũ lớn do ảnh hưởng bão Bualoi. Nước sông Con dâng cao, 13/21 xóm chìm trong dòng lũ đục ngầu, 7 xóm bị cô lập hoàn toàn, gần 500 ngôi nhà ngập sâu.
Người dân lâm vào cảnh khốn khó, nỗi lo về cái ăn, cái mặc, chỗ ở tạm bợ chồng chất.
Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ và hơn 200 dân quân tự vệ phối hợp địa phương hỗ trợ di chuyển người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến các vị trí an toàn, đồng thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con nhân dân.
Ở nơi sơ tán ba ngày qua, bà Phạm Thị Mai - một người dân xã Tân An - chia sẻ: "Chỉ mong sao nước lũ rút sớm để trở về nhà dọn dẹp".
Tại xã Bích Hào, Nghệ An, khi bão Bualoi vừa qua thì nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến 20/30 xóm với 500 hộ dân bị ngập nước.
Nước lũ chia cắt khiến công tác khắc phục hậu quả của cơn bão trước đó càng thêm nặng nề hơn. Nhiều gia đình bị gió bão thổi bay mái vừa che tạm bạt, nay lại phải hối hả đi sơ tán chạy lũ lên.
"Bão Bualoi làm 10 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 2.500 nhà bị tốc mái, việc sửa chữa, khắc phục còn nhiều khó khăn do mất điện. Nước lũ về nữa nên phần lớn bà con chưa thể lợp lại mái nhà", ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào, nói.

Một khu dân cư ở xã Lam Thành, Nghệ An vẫn đang bị nước lũ bủa vây - Ảnh: DOÃN HÒA
Ông Nguyễn Đình Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An - cho biết trước việc lũ chồng bão, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ.
Bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho hộ dân mất nhà, kiên quyết không để người dân thiếu đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.
"Trong khi chờ nguồn từ trung ương, tỉnh đã phân bổ 500 triệu đồng/xã bị ngập, cô lập từ nguồn cứu trợ khẩn cấp của tỉnh để xã có nguồn kinh phí mua nhu yếu phẩm, nước uống hỗ trợ bà con vùng ngập lụt", ông Hùng nói.
Vừa trải qua bão Bualoi và dự báo bão Matmo sẽ vào đất liền những ngày tới, ông Hùng cho hay để ứng phó tỉnh yêu cầu huy động lực lượng "bốn tại chỗ" khắc phục hệ thống giao thông, điện, liên lạc, trường học, trạm y tế...
Trong đó, ưu tiên xử lý ngay các trường học và cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng để đảm bảo học sinh trở lại trường và việc khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Về lâu dài, các địa phương thống kê thiệt hại cơ sở hạ tầng, nhà dân, sản xuất nông nghiệp để tỉnh phân bổ nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp bà con ổn định cuộc sống.
Thiệt hại bão Bualoi hơn 2.100 tỉ đồng
Sáng 3-10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Nghệ An cho biết bão Bualoi và mưa lũ sau bão đang làm hơn 16.000 hộ dân/72.000 người tại 28 xã, 216 thôn, bản đang bị ngập, chia cắt do nước sông dâng.
Mưa lũ sau bão đã làm 4 người chết, nguyên nhân chủ yếu là do đuối nước khi đi qua các khu vực ngập nước, và 14 người bị thương.
Về nhà ở, có 74 căn bị sập hoàn toàn; 132 nhà sạt lở, hư hỏng nặng và hơn 61.180 căn nhà bị tốc mái. Ước tính tổng thiệt hại hơn 2.120 tỉ đồng. Trong vòng hai tháng qua, Nghệ An trải qua ba cơn bão, lũ dồn dập, ước tính thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng.
Theo Công ty Điện lực Nghệ An, tính đến sáng 3-10, có gần 800.000/1,1 triệu khách hàng đã được cấp điện trở lại. Riêng trên địa bàn TP Vinh cũ, đã có khoảng 95% khách hàng được cấp điện.
Dự kiến sớm nhất ngày 6-10, mới có thể khắc phục được cơ bản để có thể cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng ở Nghệ An.

Bão Bualoi làm 61.180 căn nhà ở Nghệ An bị tốc mái. Trong ảnh một nhà dân ở xã Quỳnh Phú, Nghệ An tan hoang sau bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau bão Bualoi, nước lũ ở các sông dâng cao khiến nhiều khu dân cư ngập lụt. Trong ảnh một hộ dân nhận nước sạch cứu trợ ở xã Bích Hào, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngoài nhà dân, bão cũng tàn phá hàng trăm trường học ở Nghệ An. Trong ảnh Trường tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành bị tốc mái, nước ngập sân trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Đoàn thanh niên xã Tân Phú, Nghệ An hỗ trợ các nhà trường bị ngập lụt khắc phục hậu quả mưa bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Chỉ trong hai tháng qua, Nghệ An trải qua ba cơn bão, các đợt mưa lũ làm nhiều gia đình lâm cảnh trắng tay - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân phường Thái Hòa đóng nước sạch chuyển tới vùng lũ đang bị ngập lụt, chia cắt - Ảnh: DOÃN HÒA

Các chiến sĩ bộ đội giúp một trường học ở phường Cửa Lò, Nghệ An khắc phục mái tôn bị gió bão thổi bay - Ảnh: DOÃN HÒA

Đoàn xã Kim Bảng, Nghệ An giúp các gia đình lợp lại mái nhà sau bão Bualoi - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày qua, các bếp ăn ở vùng không ngập lụt luôn đỏ lửa nấu cơm cho bà con vùng lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Chèo thuyền chuyển hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ xã Tiên Đồng, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, đoàn thể và người dân Nghệ An đang dốc toàn lực để khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Công nhân khắc phục hệ thống cột điện gãy đổ do bão Bualoi ở phường Cửa Lò, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Gia đình ông Nguyễn Trọng Tiến, ngụ xóm Phú Thành, xã Lam Thành, Nghệ An là hộ nghèo, tốc mái nhà sau bão Bualoi nhận phần hỗ trợ chương trình lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DOÃN HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận