22/12/2021 09:51 GMT+7

Tứ kết Cúp liên đoàn: Sẽ dùng đội hình 2?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trước trận gặp Tottenham cuối tuần trước, Liverpool có 4 trụ cột mắc COVID-19 là Van Dijk, Fabinho, Curtis Jones và Thiago.

Tứ kết Cúp liên đoàn: Sẽ dùng đội hình 2? - Ảnh 1.

Dịch bệnh khiến HLV Klopp phải tung cả cầu thủ trẻ như Morton (phải) vào trận đại chiến với Tottenham - Ảnh: AFP

Và HLV Jurgen Klopp phải tung ra sân một hàng tiền vệ hoàn toàn chắp vá, bao gồm cả cầu thủ của đội trẻ là Tylor Morton.

Dù vậy, trước đó vài ngày, HLV Klopp đã tuyên bố không ủng hộ phương án hoãn Giải ngoại hạng Anh (Premier League) do tin tưởng vào việc tiêm vắc xin. Phát biểu của Klopp cho thấy một cột mốc mới trong hành trình "bình thường mới" của làng thể thao.

Trong vài tuần qua, kể từ khi biến chủng Omicron xuất hiện, việc đóng cửa sân bóng đã bắt đầu trở lại với bóng đá châu Âu mà mở đầu là Bundesliga (Đức). Từ chỗ mở cửa tối đa công suất, ban tổ chức Bundesliga giới hạn còn 50% khán đài (tối đa chỉ được 15.000 người) và hiện nay đã hoàn toàn cấm khán giả đến sân. 

Nhưng so với thời điểm hơn một năm trước, đợt dịch bệnh hiện tại tấn công trực tiếp vào giới cầu thủ nhiều hơn. Chỉ trong vòng 2 tuần từ khi Tottenham trở thành "ổ dịch", giờ đây hầu hết các CLB ở Premier League đều có ít nhất 3 - 4 cầu thủ nhiễm bệnh.

Ở giai đoạn nửa sau mùa giải 2019 - 2020, các giải đấu đã tạm hoãn khi số ca trong giới cầu thủ tăng nhiều. Kể từ đó đến trước đợt dịch này, các CLB thi thoảng cũng có ca dương tính nhưng hiếm khi nào mất quá 2 cầu thủ một lúc vì dịch bệnh. Còn vào lúc này, mỗi đội bóng đều phải tính đến trường hợp chỉ còn đúng 14 cầu thủ như quy định tối thiểu để thi đấu của Premier League.

Rạng sáng 23-12 (giờ VN), một số đại diện Premier League sẽ phải ra sân ở tứ kết Cúp liên đoàn, trong đó có nhiều cuộc đụng độ nảy lửa như Liverpool - Leicester, Tottenham - West Ham... Nhiều khả năng các đại gia nói trên sẽ chỉ sử dụng đội hình 2 cho loạt trận này, trước khi bước vào vòng đấu "boxing day" (diễn ra trong ngày lễ tặng quà truyền thống 26-12).

Trước đó, nhiều CĐV Tottenham tỏ ra vui mừng khi đội nhà bị... UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu) xử thua 0-3 trước Rennes ở Conference League vì không thể xếp lịch thi đấu. Trận thua này khiến Tottenham bị loại khỏi giải đấu mới được UEFA thành lập này. Với dịch bệnh, việc bỏ bớt các giải đấu không cần thiết còn là điều đáng mừng.

Thị trường chuyển nhượng mùa đông cũng là điều được lưu tâm trong thời điểm dịch bệnh. HLV Jurgen Klopp nói sẽ không mua những cầu thủ chưa tiêm vắc xin trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, cho thấy Liverpool đang tính đến việc bổ sung cầu thủ nhằm đối phó với dịch bệnh.

Thua West Ham trên chấm luân lưu, Man City dừng bước ở Cúp Liên đoàn Thua West Ham trên chấm luân lưu, Man City dừng bước ở Cúp Liên đoàn

TTO - Tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh sáng 28-10, trừ Man City, các đội bóng lớn ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) đều có được vé vào tứ kết.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên