11/05/2016 11:48 GMT+7

Tử hình kẻ hiếp dâm, giết người phụ nữ ghi đề

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Biết bà Ai là người bán số đề từ Campuchia về có đeo vàng và nhiều tiền, Thanh đã chặn đường, giết chết bà để cướp và còn hiếp dâm, giấu xác bà xuống kênh.

Bị cáo Nguyễn Chí Thanh vẫn tươi cười khi trả lời với HĐXX - Ảnh: Bửu Đấu

Sáng 11-5, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Chí Thanh, 23 tuổi, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Nạn nhân bị sát hại là bà Trần Thị Kim Ai - 51 tuổi, người ghi số đề ngụ cùng xóm với Thanh. Đây là vụ án gây chấn động dư luận vào cuối năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, khoảng 12g ngày 24-11-2015, Thanh đến tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Văn Tẩy mua rượu và mồi nhậu đến bờ kênh Mần Trầu giáp biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông) ngồi uống rượu một mình.

Trong lúc này, Thanh thấy bà Ai đang bơi xuống trên kênh Mần Trầu hướng từ Campuchia về Việt Nam. Biết bà Ai là người bán số đề từ Campuchia về có nhiều tiền và trên người có đeo nữ trang nên đã nảy sinh ý định giết, cướp tài sản và hiếp dâm.

Ngay sau đó, Thanh đi đến bờ kênh Xã Bèo núp vào lùm cây đợi. Khi thấy bà Ai bơi xuồng đến tấn công, nhấn đầu bà Ai xuống nước. 

Thấy bà chết, Thanh lục túi xách trên xuống lấy điện thoại di động hiệu Nokia, số tiền 2.300.000đ, 04 tờ tiền Campuchia (mỗi tờ 500 ria).

Sau đó Thanh kéo xác bà Ai lên cặp bờ kênh để thực hiện hành vi giao cấu, đồng thời giật sợi dây chuyền vàng 18kara, trọng lượng 01 lượng mà nạn nhân đang đeo trên cổ.

Sợ bị phát hiện nên Thanh đã kéo xác bà Ai xuống lòng kênh và kéo chiếc xuồng đè lên người bà Ai để che giấu.

Đến 14g cùng ngày, ông Nguyễn Phi Hùng chạy xuồng máy trên kênh phát hiện thi thể bà Ai nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Riêng Thanh đi đến chợ An Phú lấy tiền vừa cướp được mua quần, áo, dép và 01 chiếc nhẫn vàng 18 Kara, trọng lượng 8,5 phân. Đến hôm sau 25-11 thì Thanh bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hoàn toàn những hành vi tội ác của mình. 

Ngoài bản án tử hình, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại với số tiền trên 108 triệu đồng.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên