20/03/2013 18:43 GMT+7

Tử hình kẻ giết người tình cướp tài sản tại khách sạn

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Ngày 20-3, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên án tử hình bị cáo Lê Phước Tuấn (32 tuổi, trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) về hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

NnkJ4aTw.jpgPhóng to

Bị cáo Lê Phước Tuấn nghe tòa tuyên án - Ảnh: N.L.

Tuấn là hung thủ giết người tình, cướp tài sản vào tháng 8-2012 gây xôn xao dư luận. Theo cáo trạng, từ cuối năm 2010 Tuấn quen biết chị N.T.H.T. (25 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), sau đó hai người yêu nhau. Ngày 16-8-2012 Tuấn vào Đà Nẵng rủ người yêu ra biển Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) du lịch.

Sau khi thuê khách sạn nghỉ trọ tại thị trấn Lăng Cô, Tuấn nảy sinh ý định giết chị T. để cướp tài sản nên bóp cổ người tình đến chết.

Khi biết chị T. đã chết, Tuấn lấy chăn đắp lại rồi cướp xe máy và điện thoại di động, trốn khỏi khách sạn.

Ngày 17-8, Tuấn đem chiếc xe máy cướp được đi cầm 15 triệu đồng, sau đó đi đánh bài ăn tiền. Khoảng 20g cùng ngày, Tuấn bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ khi đang đánh bài phỏm ăn tiền tại thị trấn Lăng Cô - cách địa điểm gây án khoảng 2km.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình. Được biết, trước đó Tuấn từng có ba tiền án về tội “trộm cắp tài sản” với tổng hình phạt 45 tháng tù.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên