
Ảnh: QUANG ĐỊNH
Số liệu từ HOSE cho biết, khối tự doanh mua vào tổng cộng khoảng 4.421 tỉ đồng cổ phiếu trong 5 phiên từ 10 đến 14-8-2026, bán ra khoảng 3.327 tỉ đồng, tương ứng mua ròng 1.095 tỉ đồng.
Đây là mức mua ròng theo tuần cao nhất kể từ tuần 15 đến 19-6-2026.
Mua ròng đầu tuần, bán ròng cuối tuần
Diễn biến này đối lập hoàn toàn với tuần liền trước đó, từ 3 đến 7-8, khi khối tự doanh bán ròng khoảng 2.187 tỉ đồng.
Đà mua ròng tuần này không trải đều mà dồn hẳn vào nửa đầu tuần. Phiên 10-8 tự doanh mua ròng 309 tỉ đồng, phiên 11-8 mua ròng thêm 256 tỉ đồng, rồi tăng vọt lên 1.158 tỉ đồng trong phiên 12-8, phiên mua ròng lớn nhất tuần. Sang hai phiên cuối tuần, khối này đảo chiều bán ròng 189 tỉ đồng phiên 13-8 và 439 tỉ đồng phiên 14-8.
VN-Index tuần này cũng biến động rung lắc theo hướng tương tự. Chỉ số tăng 8,71 điểm phiên 10-8, giảm nhẹ phiên 11-8, rồi bật mạnh thêm 19,77 điểm trong phiên 12-8 lên 1.793,18 điểm, mức đóng cửa cao nhất tuần.
Hai phiên cuối tuần chỉ số quay đầu giảm liên tục, mất 27,55 điểm phiên 13-8 và thêm 36,55 điểm phiên 14-8, đóng cửa ở 1.729,08 điểm.
Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 38,98 điểm so với phiên chốt tuần trước ngày 7-8, tương đương khoảng 2,2%. Tự doanh mua ròng đúng giai đoạn thị trường đi lên rồi chuyển bán ròng đúng lúc chỉ số giảm sâu nhất.
Nhiều mã được mua ròng trên trăm tỉ
Ở chiều mua ròng, MWG là mã có dòng tiền khớp lệnh lớn nhất tuần với 196 tỉ đồng, mua ròng đều cả 5 phiên. Theo sau là TCB với 167 tỉ đồng, phần lớn đến từ riêng phiên đầu tuần 10-8 khi mã này được mua ròng 121 tỉ đồng. CTG, HPG, MBB và VPB cũng nằm trong nhóm mua ròng khớp lệnh trên 100 tỉ đồng cả tuần.
Đứng đầu bảng xếp hạng mua ròng theo số liệu tổng lại là NVL và SBT, lần lượt 260 tỉ đồng và 229 tỉ đồng, nhưng cả hai gần như toàn bộ đến từ giao dịch thỏa thuận diễn ra cùng trong phiên 12-8. Phần khớp lệnh thực tế của NVL và SBT cả tuần chỉ vài chục triệu đồng mỗi mã, gần như không đáng kể.
Về phía bán ròng, DMX dẫn đầu bảng với 176 tỉ đồng, cũng toàn bộ đến từ một giao dịch thỏa thuận duy nhất trong phiên 10-8. Đây là giao dịch thỏa thuận thứ hai liên tiếp của DMX, sau giao dịch thỏa thuận bán 658 tỉ đồng ở phiên 7-8.
Sau phiên 10-8, mã này không còn phát sinh giao dịch nào trong phần còn lại của tuần. FPT đứng thứ hai với 148 tỉ đồng bán ròng theo số tổng, nhưng phần khớp lệnh thực chất của FPT cả tuần vẫn dương 14,9 tỉ đồng. Số âm của FPT chủ yếu do một giao dịch thỏa thuận bán 155 tỉ đồng riêng trong phiên 14-8.
Diễn biến khớp lệnh của FPT cũng đảo chiều rõ trong tuần, mua ròng liên tục ba phiên đầu tuần trước khi chuyển sang bán ròng hai phiên cuối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận