
16 cá nhân bị phạt nặng vì cho mượn tài khoản để thao túng cổ phiếu - Ảnh: HỮU HẠNH
Ngày 14-8-2026, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán đối với 16 cá nhân về hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán.
Theo quyết định, cả 16 cá nhân đã cho ông Khuất Duy Đức mượn tài khoản chứng khoán đứng tên mình để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với một cổ phiếu. Hành vi diễn ra trong giai đoạn từ ngày 3-6-2024 đến ngày 20-9-2024.
16 cá nhân bị nêu tên gồm Bùi Trần Đức Thái, Đỗ Đức Đảng, Đỗ Quang Huy, Hoàng Lan Anh, Lã Hữu Huy, Lê Thị Tâm, Ngô Thị Thùy Dương, Nguyễn Đắc Diệu Hương, Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Vân Anh, Phạm Thị Thu Thảo, Trần Huy Hưng, Trần Thu Thủy và Trần Việt Bắc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng đồng thời hai biện pháp với cả 16 người, cùng có thời hạn 2 năm kể từ ngày 14-8-2026: cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán.
Quyết định giao Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam công bố thông tin trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, đồng thời thông báo cho các công ty chứng khoán thành viên.
Các công ty chứng khoán nơi 16 cá nhân mở tài khoản có trách nhiệm dừng thực hiện lệnh giao dịch trên các tài khoản này trong suốt thời hạn bị cấm, và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả thi hành trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận quyết định.
Theo Luật Chứng khoán, hành vi thao túng thị trường chứng khoán bao gồm việc sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác để liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo. Đây là một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận