Việt Nam không tiên phong về tài sản số nhưng 'không hề muộn'

Không còn nằm ngoài vùng phủ sóng pháp lý, blockchain và tài sản mã hóa đang được định hình như một kênh dẫn vốn mới đầy tiềm năng cho nền kinh tế Việt Nam.

Mở đường cho tài sản số: Việt Nam nhập cuộc kênh dẫn vốn nghìn tỉ - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan các gian hàng tại Conviction 2026 - Ảnh: XUÂN TIẾN

Thực tế này được các chuyên gia, nhà làm chính sách và đại diện cơ quan quản lý mổ xẻ tại phiên tham luận khai mạc Ngày hội công nghệ TP.HCM - Conviction 2026, trong bối cảnh Việt Nam đang ráo riết hoàn thiện hạ tầng để đưa thị trường tài sản số vào vận hành thực tế.

Tài sản số là "bệ đỡ" dẫn vốn mới cho nền kinh tế?

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, yêu cầu chuyển dịch mô hình phát triển sang công nghệ cao đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Bên cạnh hai trụ cột quen thuộc là tín dụng ngân hàng và thị trường chứng khoán, tài sản số và tài sản mã hóa được kỳ vọng sẽ trở thành "bệ đỡ" dẫn vốn mới của nền kinh tế.

TS Nguyễn Hải Nam, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nhấn mạnh: "Chúng ta là quốc gia thứ 46 công nhận tài sản số. Nghĩa là chúng ta không phải người tiên phong, nhưng xuất phát điểm này hoàn toàn không hề muộn".

Theo ông Nam, Việt Nam đang bài bản thực thi chiến lược 3 tầng: thí điểm kiểm soát đổi mới sáng tạo (sandbox); tạo không gian pháp lý an toàn cho tài sản số phát triển; tiến tới vận hành thí điểm sàn giao dịch.

Điểm mấu chốt để dòng vốn quốc tế tìm đến, theo đại diện Quốc hội, chính là việc phát triển phải gắn chặt với lá chắn phòng, chống rửa tiền (AML) và an ninh mạng tuyệt đối.

Hành lang pháp lý cho bước chuyển này đã từng bước thành hình thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo, cùng Quyết định số 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ đưa AI, big data và blockchain vào danh mục công nghệ chiến lược. 

Song song đó, cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 5 năm 2025 của Chính phủ kết hợp định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng đang mở ra không gian thử nghiệm quy mô lớn chưa từng có.

5 sàn giao dịch đầu tiên và bài toán vốn 10.000 tỉ đồng

Chia sẻ về bức tranh thực thi, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), cho biết khung quản lý vận hành thị trường đã cơ bản hoàn tất với các điều kiện gia nhập nghiêm ngặt.

Hiện 5 doanh nghiệp đầu tiên tương ứng với 5 sàn giao dịch đã được chấp thuận về mặt nguyên tắc. Các đơn vị này đang trong giai đoạn nước rút để: hoàn thiện tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ; thực hiện nghĩa vụ góp vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng trước khi bước vào giai đoạn thí điểm.

Ông Hòa lưu ý, thời điểm "bấm nút" mở sàn phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ hoàn thiện của chính doanh nghiệp. Việc siết chặt các chuẩn mực phòng ngừa rủi ro là điều kiện tiên quyết giúp Việt Nam sớm thoát khỏi danh sách "vùng xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF).

Khoảng cách từ luật khung đến thị trường thực tế còn lớn

Đánh giá cao bước ngoặt khi Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức định danh tài sản số, LS Phan Vũ Tuấn - Phó chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM (EIC), Trưởng Văn phòng LS Phan Law Vietnam - cho rằng đây là cú hích tâm lý rất lớn cho cộng đồng công nghệ.

Dẫu vậy, ông Tuấn cũng cho rằng khoảng cách từ luật khung đến thị trường thực tế vẫn còn nhiều khoảng trống. Chẳng hạn, cần hướng dẫn rõ ranh giới giữa các loại tài sản mã hóa, token tiện ích và token chứng khoán, đồng thời minh bạch hóa chính sách thuế đối với thu nhập từ giao dịch và phát hành tài sản số. Song song đó là quy trình xử lý và bảo vệ quyền sở hữu khi xảy ra tranh chấp điện tử trên chuỗi khối.

"Chìa khóa nằm ở việc nhanh chóng cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn dưới luật. Khung pháp lý càng sớm đi vào đời sống, doanh nghiệp công nghệ trong nước càng chủ động chớp thời cơ đón dòng vốn ngoại khổng lồ, đồng thời bảo đảm thị trường phát triển an toàn, minh bạch thay vì tự phát", LS Phan Vũ Tuấn nhận định.

Mở đường cho tài sản số: Việt Nam nhập cuộc kênh dẫn vốn nghìn tỉ - Ảnh 1.Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Conviction 2026 kết nối chính sách, công nghệ, nguồn lực và thị trường

Conviction 2026 khai mạc với trọng tâm là công nghệ blockchain, tài sản số và AI, tập trung vào chính sách, khung pháp lý và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất