Phóng to |
| Bị cáo Hải tại tòa |
Theo hồ sơ vụ án, do số lượng nuôi cá tra và ba ba ở ao thường xuyên bị mất, Hải nghi ngờ nhà ông Nguyễn Văn Út là bà con chú bác ruột với Hải bắt trộm nên nhiều lần đã cự cãi với gia đình ông Út. Từ đó Hải lập kế hoạch đốt chết những người trong gia đình ông Út.
Rạng sáng 22-11-2012, Hải mang 2 can xăng (loại 1 lít) đổ vào xô nhựa, rồi đi sang nhà ông Út và châm lửa đốt. Trước khi gây án Hải đã ra đầu ngõ, ngắt cầu dao điện nhà ông Út và nhà bà Hà Thị Hem ở sát vách nhà ông Út. Sau đó Hải cầm dao đứng đợi sẵn trước sân.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, mọi người trong nhà ông Út và bà Hem nháo nhào chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Hải cầm dao đứng đợi sẵn trước sân, chém loạn xạ, khiến 5 người bị thương.
Các nạn nhân bị thương tích được xác định gồm Nguyễn Thị Phe (58 tuổi), Nguyễn Thị Phỉ (50 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi), Nguyễn Văn Nhí (27 tuổi) và bà Hà Thị Hem.
Riêng chị Nguyễn Thị Ánh bị bỏng quá nặng phải đưa lên TP.HCM điều trị, đến 1 tuần sau thì tử vong.
Gây án xong Hải bỏ trốn. Đến trưa cùng ngày thì bị Công an huyện Phong Điền bắt khi Hải đang lẩn trốn tại quận Ô Môn.
Tòa tuyên phạt Nguyễn Thanh Hải chung thân về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận