Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022
Tu bổ kinh thành Huế
TT - Dự án bảo tồn tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.282 tỉ đồng, do UBND TP Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế làm chủ đầu tư. Dự án sẽ giải tỏa, bồi thường, tái định cư 876 hộ dân, dự kiến thực hiện cuối năm 2011 và hoàn thành trong năm 2015.
Bản sắc văn hóa Việt trong di sản Huế
![]() |
Trên hệ thống kinh thành Huế hiện có 876 hộ dân đang sinh sống - Ảnh: Thái Lộc |
Trước đó, tại “văn bản thỏa thuận” về dự án nói trên, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã đề nghị phải bảo tồn tối đa hệ thống mặt nước, phục hồi hệ thống kè đá theo kỹ thuật truyền thống và cân nhắc việc làm đường đi bằng gạch Bát Tràng men theo tường thành. Kinh thành Huế được xây dựng đầu thế kỷ 19 bằng gạch, cao 6,6m, dày 21m và dài chừng 10km chạy zic zac tạo thành các pháo đài theo kiểu kiến trúc quân sự Vauban, là công trình quan trọng bậc nhất trong hệ thống di sản văn hóa thế giới tại Huế. Đây cũng là dự án bảo tồn tu bổ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại di tích Huế.
-
TTO - Đêm nay, chắc cả triệu người mất ngủ. Đêm mưa ấm áp khi đội tuyển U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games. Cả nước tưng bừng. Chiến thắng lộng lẫy. Tuổi Trẻ Online cập nhật.
-
TTO - Trước chiến thắng ngoạn mục của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, cổ động viên cả nước bùng nổ chúc mừng U23 Việt Nam, nhà vô địch bóng đá nam tại SEA Games 31. Tuổi Trẻ Online sẽ trực tiếp không khí tại Mỹ Đình, Hồ Gươm, phố đi bộ Nguyễn Huệ.
-
TTO - Tối 22-5, tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết để đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31.
-
TTO - Phút 83, từ quả tạt bóng của Tuấn Tài, Mạnh Dũng bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành, đánh bại thủ môn Kawin, ghi bàn mở tỉ số.
-
TTO - Sau khi đoạt HCV môn bóng đá nam vào tối 22-5, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 204 HCV ở SEA Games 31.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận