01/12/2017 20:46 GMT+7

Từ 23h30 tối 1-12, BOT Cai Lậy thu phí trở lại

SƠN LÂM - MẬU TRƯỜNG - HOÀI THƯƠNG
SƠN LÂM - MẬU TRƯỜNG - HOÀI THƯƠNG

TTO - Từ 23h30 đêm 1-12, trạm thu phí BOT Cai Lậy (quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang) đã thu phí trở lại sau thời gian xả trạm vì ách tắc do tài xế đòi nhân viên thối tiền lẻ 100 đồng.

Nhân viên thu phí vào vị trí làm việc úc 23h25 - Video: MẬU TRƯỜNG

Lúc 23h30 tối nay 1-12, Trạm thu phí BOT Cai Lậy (Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang) đã bắt đầu thu phí trở lại sau khi xả trạm vì bị các tài xế phản ứng, đồng loạt trả phí bằng tiền lẻ mệnh giá thấp, đòi nhân viên trạm thối lại 100 đồng không có, gây ách tắc khiến các xe không thể qua trạm.

Trước đó từ 21h, các lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang đã nhận được thông tin về việc BOT Cai Lậy hoạt động trở lại. 

22h, lực lượng thanh tra giao thông đã hiện diện tại khu vực trạm thu phí. Các nhân viên thu phí cũng nhận được thông tin triệu tập làm việc trở lại. 

Sau cuộc họp triển khai, đến 23h20, các nhân viên này bắt đầu rời Trung tâm quản lý BOT Cai Lậy để bắt đầu làm nhiệm vụ. 

Đến 23h30, đã có chiếc ôtô đầu tiên dừng lại trả tiền phí để qua trạm. Lúc này, lực lượng CSGT vẫn chưa thấy hiện diện tại khu vực trạm. Mọi hoạt động vẫn đang diễn ra hết sức bình thường.

Từ 23h30 tối 1-12, BOT Cai Lậy thu phí trở lại - Ảnh 2.

Từ 23h30 đêm 1-12, trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại - Ảnh: SƠN LÂM

Khi được hỏi đã chuẩn bị sẵn tiền mệnh giá 100 đồng để chuẩn bị thối cho các tài xế có nhu cầu hay chưa, một nhân viên thu phí chỉ mỉm cười chứ không trả lời. 

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã bày sẵn tiền đầy đủ các mệnh giá để sẵn sàng cho việc thu phí, nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện tờ tiền mệnh giá 100 đồng trên bàn thu phí của các nhân viên.

Từ 23h30 tối 1-12, BOT Cai Lậy thu phí trở lại - Ảnh 3.

Khoảng 0h ngày 2-12, đã có tài xế được cầm tờ 100 đồng - Ảnh: ĐAN THUẦN

Từ 23h30 tối 1-12, BOT Cai Lậy thu phí trở lại - Ảnh 4.

Cũng khoảng 0h ngày 2-12, phía TP.HCM đi Cần Thơ ùn ứ. Trạm phải sử dụng một làn hướng ngược lai để giải tỏa bớt xe - Ảnh: Mậu Trường

Từ 23h30 tối 1-12, BOT Cai Lậy thu phí trở lại - Ảnh 5.

Chỉ có nhân viên trạm thu phí điều khiển các loại phương tiện vào trạm, chưa thấy xuất hiện lực lượng CSGT. Ảnh: SƠN LÂM

Trước đó vào tối cùng ngày, ông Nguyễn Phú Hiệp, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1, cho biết sau cuộc họp giữa nhà đầu tư BOT Cai Lậy và UBND tỉnh Tiền Giang cùng các cơ quan chuyên ngành, đã thống nhất quyết định trạm thu phí Cai Lậy sẽ thu phí trở lại vào lúc 21h30.

Tuy nhiên, đến 21h30, các nhân viên trạm thu phí cho biết đã có chỉ đạo lùi thời gian bắt đầu thu phí đến 23h.

Như vậy, sau khi xả trạm từ 2h30 cùng ngày, BOT Cai Lậy đã tiếp tục thu phí với các xe qua trạm.

Từ 23h30 tối 1-12, BOT Cai Lậy thu phí trở lại - Ảnh 6.

Các nhân viên trạm BOT Cai Lậy cho biết được lệnh bắt đầu thu phí từ 23h tối 1-12 - Ảnh: SƠN LÂM

Như đã thông tin, tình hình căng thẳng tại trạm thu phí BOT Cai Lậy bắt đầu từ khi trạm này thu phí trở lại lúc 9h ngày 30-11 sau 3 tháng rưỡi tạm ngưng.

Các tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mệnh giá rất nhỏ để qua trạm, không chịu đi vào làn và bãi đỗ xe mà chủ đầu tư dành riêng cho các tài xế trả tiền lẻ, khiến giao thông tại khu vực này ùn ứ kéo dài.

Trạm BOT Cai Lậy đã xả trạm 3 lần trong vòng 19 giờ đồng hồ vừa qua.

Cảnh sát can thiệp BOT Cai Lậy đúng hay sai? Cảnh sát can thiệp BOT Cai Lậy đúng hay sai? BOT Cai Lậy buộc phải xả trạm vì không đủ tiền mệnh giá 100 đồng BOT Cai Lậy buộc phải xả trạm vì không đủ tiền mệnh giá 100 đồng BOT Cai Lậy phải xả trạm lần 3 giữa đêm vì không thể thối 100 đồng BOT Cai Lậy phải xả trạm lần 3 giữa đêm vì không thể thối 100 đồng
SƠN LÂM - MẬU TRƯỜNG - HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên