23/08/2020 11:11 GMT+7

Từ 0h ngày 24-8: chính thức chấm dứt hoạt động phà Cao Lãnh

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo về việc dừng hoạt động của bến phà Cao Lãnh kể từ 0h ngày 24-8.

Từ 0h ngày 24-8: chính thức chấm dứt hoạt động phà Cao Lãnh - Ảnh 1.

Phà Cao Lãnh chính thức hoàn thành sứ mệnh trăm năm khi dừng đưa rước khách vào ngày 24-8 - Ảnh: NGỌC TÀI

Bến phà trăm tuổi nối đôi bờ sông Tiền (thuộc địa phận TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) chính thức hoàn thành sứ mệnh. Trước đó, khi thông xe cầu Cao Lãnh năm 2018, phà vẫn duy trì hoạt động với hai phà nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ.

Theo Sở GT-VT tỉnh Đồng Tháp, khi phà Cao Lãnh ngừng hoạt động sẽ tận dụng dàn cầu dẫn và phao nổi để thi công phà Hồng Ngự - Tân Châu phía bờ Hồng Ngự. 

Ngoài ra sắp tới sở sẽ đấu thầu đầu tư một bến đò nhỏ Lấp Vò - Cao Lãnh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Phà Cao Lãnh chấm dứt hoạt động cũng để lại một phần tiếc nuối với những hành khách có thói quen cũng như nhiều kỷ niệm với bến phà. 

Những ngày qua không ít người quay lại đi phà và đánh dấu lần cuối cùng trên chuyến phà nối đôi bờ sông Tiền.

Bạn Kim Nhi, một hành khách thân quen, chia sẻ: "Phà Cao Lãnh là cả miền ký ức tuổi thơ. Mỗi khi về Lai Vung, Sa Đéc phải đứng đợi một chuyến phà. Có hơi tiếc nuối vì đi phà cũng là một nét văn hóa của miền sông nước".

Dân miền Tây háo hức đợi đặt chân lên cầu Cao Lãnh Dân miền Tây háo hức đợi đặt chân lên cầu Cao Lãnh

TTO - Lễ khánh thành cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang được tổ chức, người dân đang đứng ngồi không yên, ai cũng mong được là người đầu tiên đặt chân lên khi cầu được chính thức đưa vào sử dụng.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên