28/05/2018 17:15 GMT+7

TTC khai trương khách sạn đầu tiên tại Campuchia

KHOA HUỲNH
KHOA HUỲNH

Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality - HOSE: VNG) - thành viên Tập đoàn TTC vừa khai trương TTC Hotel Premium - Angkor tại thành phố Siem Reap, Campuchia.

TTC khai trương khách sạn đầu tiên tại Campuchia - Ảnh 1.

Khach san TTC Premium Angkor. Ảnh:Tấn Minh

Đây là khách sạn 4 sao đầu tiên của TTC tại thị trường nước ngoài, hướng đến sự hòa hợp với cảnh quan thanh bình, cổ kính tại Siem Reap.

TTC Hotel Premium - Angkor cách sân bay Siem Riep 10 phút lái xe, cách trung tâm thành phố 5 phút và chỉ mất 3 phút đi bộ đến Làng Văn hóa Khmer… đảm bảo sự di chuyển thuận tiện cho du khách đến lưu trú và trải nghiệm các dịch vụ tại khách sạn.

TTC Hotel Premium - Angkor được trang trí theo phong cách truyền thống Khmer nhưng vẫn đảm bảo tính hiện đại, tiện nghi phục vụ du khách với 1 phòng tổng thống và 84 phòng tiêu chuẩn 4 sao.

"Chúng tôi cung ứng các dịch vụ sang trọng và đẳng cấp như nhà hàng, quầy bar với thực đơn theo từng cá nhân và tùy thời tiết; hồ bơi, phòng hội nghị/ yến tiệc; dịch vụ xe Limousine đưa đón; dịch vụ vé máy bay, tour lẻ cá nhân, gia đình và công ty... Tất cả những điều này tạo nên sức hút của thương hiệu TTC Hospitality khi lần đầu tiên chạm ngõ thị trường quốc tế", đại diện TTC cho biết.

TTC Hotel Premium - Angkor được cải tạo từ khách sạn Golf Angkor vào tháng 3 năm nay, đồng thời được TTC đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân viên hiện hữu và tuyển dụng nhân viên mới.

TTC khai trương khách sạn đầu tiên tại Campuchia - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT TTC Hospitality. Ảnh: Tấn Minh

Theo ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT TTC Hospitality, Campuchia là thị trường du lịch tiềm năng. Sự ra đời của TTC Hotel Premium - Angkor sẽ góp phần đảm bảo cung ứng nhu cầu lưu trú, giải trí cho du khách tại nước bạn.

"TTC Hotel Premium - Angkor thể hiện quyết tâm của chúng tôi khi đưa hình ảnh thương hiệu du lịch TTC đến với đông đảo du khách quốc tế tại Campuchia và cũng là bệ phóng cho những kế hoạch táo bạo của chúng tôi trong thời gian tới tại thị trường quốc tế…", ông Vinh cho biết thêm.

Bên cạnh khai thác dịch vụ lữ hành tại nhiều quốc gia trên thế giới và đầu tư dịch vụ lưu trú tại Campuchia, trong thời gian tới, TTC Hospitality tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh lữ hành outbound tại một số thị trường tiềm năng mới như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Theo thông tin từ Bộ Du lịch Campuchia, 10 quốc gia có lượt khách đến thăm Campuchia nhiều nhất là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Nhật, Anh, Malaysia và Pháp.

Trong năm 2017, Campuchia chào đón 5,6 triệu lượt khách, tăng 11,8% so với năm 2016 và đạt doanh thu 3,63 tỉ USD. Riêng khu di tích Angkor tại Siem Reap đã thu hút gần 2,5 triệu du khách trong năm qua. Điều này thể hiện nhu cầu tham quan, lưu trú của du khách tại Campuchia nói chung và Siem Reap nói riêng rất lớn.

KHOA HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên