21/11/2022 15:20 GMT+7

Truyền thuốc giải độc liên tục cứu bé trai uống nhầm thuốc cai nghiện ma túy

X.MAI
X.MAI

TTO - Ngày 21-11, bác sĩ Phạm Văn Quang - trưởng khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - cho biết lần đầu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi (nam, 7 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị ngộ độc nặng do uống nhầm thuốc methadone.

Truyền thuốc giải độc liên tục cứu bé trai uống nhầm thuốc cai nghiện ma túy - Ảnh 1.

Hiện bệnh nhi đang tiếp tục thở máy, truyền thuốc giải độc... sau ba ngày uống nhầm thuốc methadone - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Trước đó, người cậu của bệnh nhi nhận thuốc methadone về để uống cai nghiện ma túy. Thấy nước thuốc màu hồng, bé trai tưởng là nước ngọt nên đã lấy uống vào khoảng 17h ngày 19-11.

Vài phút sau bé than mệt, khó thở và gia đình lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 11. Lúc 19h cùng ngày, bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng mệt, khó thở, lơ mơ.

Tại đây, bé được giúp thở, tiêm thuốc giải độc Naloxone, rửa dạ dày, dùng than hoạt tính và thở máy. Do thuốc cai nghiện tác dụng kéo dài đến 36 tiếng đồng hồ nên bé phải truyền thuốc giải độc liên tục. 

Hiện bệnh nhi đã tỉnh, đang tiếp tục thở máy, truyền thuốc giải độc và tập thở. Để thuốc loại khỏi cơ thể bé thì phải mất thêm 3 - 4 ngày.

Methadone được dùng thay thế cho ma túy, đặc biệt là heroin trong chương trình quản lý bệnh nhân cai nghiện. Trước đây người bệnh phải uống thuốc này tại chỗ, nhưng nay đã cho bệnh nhân đem về nhà.

Với người nghiện, uống dung dịch methadone vào sẽ đỡ lên cơn vật; nhưng với người bình thường, khi uống chất này rất dễ gây ngộ độc kéo dài nhiều ngày, có thể dẫn tới ngừng thở, hôn mê, tử vong. Những trường hợp ngộ độc methadone rất nặng, độc tính giống heroin nhưng thời gian ngộ độc còn kéo dài hơn.

Từ giữa năm 2021, Bộ Y tế thí điểm cấp thuốc methadone nhiều ngày mang về nhà cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện, thay vì uống tại chỗ như trước đây.

Các chuyên gia lo ngại nếu người bệnh mang thuốc về nhà nhưng không quản lý tốt thì trẻ em, người lớn sẽ uống nhầm, dẫn đến bị ngộ độc và có thể tử vong. Do đó, người bệnh cần phải cất thuốc riêng trong tủ khóa lại, và bên trên phải ghi cảnh báo rõ ràng để người khác không uống nhầm.

Không nên tự ý dùng thuốc cai nghiện ma túy Không nên tự ý dùng thuốc cai nghiện ma túy

TT - Một số phụ huynh muốn tìm mua thuốc giúp con em cai nghiện ma túy tại nhà. Đây là cách làm không đúng vì nếu dùng sai thuốc có thể gây tai biến nguy hiểm.

X.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên