
Madam Pang chịu sức ép nặng nề sau chuỗi thất bại của Thái Lan - Ảnh: FAT
Lời mỉa mai này xuất phát từ tuyên bố của vị chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - bà Nualphan Lamsam, thường gọi Madam Pang - hồi tháng 10.
Cụ thể, khi dự một sự kiện, Madam Pang tuyên bố muốn Thái Lan "giành trọn cả 4 HCV môn bóng đá tại SEA Games 33".
Ngay vào lúc đó, truyền thông Thái Lan đã hoài nghi lời tuyên bố của nữ tỉ phú, cho rằng Madam Pang tự tin thái quá và không nhìn ra thực lực của nền bóng đá nước nhà.
Và khi SEA Games 33 diễn ra, những cú sốc ồ ạt đổ đến với bóng đá Thái Lan. Bóng đá nữ chứng kiến thất bại đầu tiên, khi Thái Lan thua Philippines ở bán kết.
Kế đến là cú sốc lớn của futsal nữ, khi Thái Lan cũng dừng chân tại bán kết trước một Indonesia thua kém nhiều về đẳng cấp. Cuối cùng là những thất bại trong thế bị ngược dòng ở bóng đá nam và futsal nam.
"Trước thềm SEA Games, bà Madam Pang tuyên bố giành 4 HCV ở môn bóng đá. Để rồi kết quả là chẳng có tấm HCV nào", báo Matichon viết.
Dù không bình luận nặng lời, nhưng các trang báo Thái Lan khác như Thairath, Khaosod... cũng nhắc đến chuyện Madam Pang tuyên bố giành 4 HCV, để rồi trắng tay ê chề.
Thairath thậm chí còn đặt vấn đề tại sao Madam Pang lại từ chối trả lời phỏng vấn, và chỉ nói vỏn vẹn 3 từ "Đau lòng quá" trước truyền thông sau chuỗi thất bại này.
Truyền thông Thái Lan hiện muốn FAT và cá nhân Madam Pang tổ chức một cuộc họp báo giải trình về thất bại gây sốc.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa vàng cũng bắt đầu nặng lời với vị nữ chủ tịch. Nhiều CĐV chỉ trích Madam Pang "chỉ biết dùng nước mắt để cho qua vấn đề", và đặt dấu chấm hỏi về năng lực quản lý của người phụ nữ quyền lực 59 tuổi.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận