Truyền thông Indonesia: Chiến dịch nhập tịch cầu thủ đã thất bại

Chỉ vài năm sau chiến dịch nhập tịch ồ ạt để tăng cường sức mạnh đội tuyển, truyền thông Indonesia đã sớm thừa nhận "chiến dịch này đã thất bại".

Truyền thông Indonesia 'sớm kết luận kế hoạch nhập tịch thất bại', vì sao? - Ảnh 1.

Indonesia thừa nhận chính sách nhập tịch đang thất bại - Ảnh: ANH KHOA

Trong bài viết có tựa đề "Niệm lại câu thần chú cũ: Hẹn phục thù ở AFF Cup hai năm nữa" được đăng tải trên CNN Indonesia, tác giả Nova Arifianto khẳng định: "Công thức nhập tịch đã thất bại ở Indonesia". 

"Trong khi đó, cũng bằng cách làm tương tự, Singapore và Việt Nam lại có thể giành được danh hiệu. Quả thực, cùng một phương thức không có nghĩa sẽ mang lại cùng một kết quả" - CNN Indonesia viết.  

Câu hỏi được đặt ra là vì sao báo chí Indonesia lại sớm thừa nhận chiến lược này thất bại? Nhất là khi đội bóng xứ vạn đảo chỉ bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 vì vắng nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng đang chơi bóng ở châu Âu.

Đội tuyển mạnh lên nhưng chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào

Kể từ khi đeo đuổi chính sách nhập tịch một cách quyết liệt trong vài năm qua, bóng đá Indonesia đã thực sự mạnh lên nhưng điều trớ trêu là họ lại chưa đạt được mục tiêu quan trọng đề ra. 

Indonesia thất bại trong việc giành vé dự Olympic 2024, thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2026. Indonesia đã vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 nhưng lại bị loại ngay ở vòng knock-out đầu tiên. Trong khi Việt Nam với dàn cầu thủ nội địa lại từng vào tứ kết năm 2019.

Điều tương tự xảy ra ở các giải đấu cấp khu vực, Indonesia tiếp tục trắng tay ở ASEAN Cup, bị loại sớm ở kỳ SEA Games gần nhất, về nhì Giải U23 Đông Nam Á 2024 trên sân nhà, không thể giành quyền dự U23 châu Á 2026... 

Thứ hạng FIFA của Indonesia có cải thiện nhưng họ chưa lọt được tốp 100 thế giới, như Việt Nam hay Thái Lan. 

Truyền thông Indonesia 'sớm kết luận kế hoạch nhập tịch thất bại', vì sao? - Ảnh 2.

Ridho - đội trưởng Indonesia, một trong những cầu thủ bản địa chơi tệ ở ASEAN Cup 2026 - Ảnh: BOLA

Quá phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch 

Việc có nhiều cầu thủ Indonesia thi đấu ở châu Âu nghe rất "oai" nhưng thực tế lại chẳng giúp được nhiều cho tuyển quốc gia. Ở những giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á như SEA Games, hay ASEAN Cup vốn rất đặc thù, họ không thể trở về khoác áo tuyển Indonesia vì "không được CLB cho phép".

Như vậy, từ đây đến khi vòng loại World Cup 2030 khởi tranh, các cầu thủ Indonesia chỉ có thể khoác áo tuyển quốc gia trong những dịp giao hữu thuộc FIFA Day's. Còn những giải đấu cấp khu vực sẽ do các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở Indonesia và các cầu thủ bản địa xuất sắc nhất đại diện thi đấu. 

Đó là đội hình đội tuyển Indonesia vừa thất bại ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đó cũng chính là đội Indonesia đã bị loại ở vòng bảng ASEAN Cup 2024. 

Trong những thất bại này, lại càng thấy Indonesia quá phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch, trong khi lại không trình làng được cầu thủ trẻ bản địa nào đáng chú ý. Các cầu thủ bản địa Indonesia quá yếu, không ở cùng đẳng cấp với những ngôi sao nhập tịch. Thế nên tạo ra đội tuyển Indonesia thiếu cân bằng, thiếu chiều sâu và thiếu cả gắn kết. 

Những ngôi sao nhập tịch đá trong nước của Indonesia không gánh nổi các đồng đội là cầu thủ bản địa Indonesia - vốn không có cơ hội đá chính nếu Indonesia triệu tập được các ngôi sao nhập tịch châu Âu.

Truyền thông Indonesia 'sớm kết luận kế hoạch nhập tịch thất bại', vì sao? - Ảnh 3.

Indonesia liên tục thay HLV với hy vọng phát huy các cầu thủ nhập tịch nhưng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu - Ảnh: BOLA

Lơ là công tác đào tạo trẻ

Indonesia quá chú trọng vào việc nhập tịch và quên mất rằng một nền bóng đá muốn bền vững phải đầu tư cho đào tạo trẻ. Các tuyến trẻ của Indonesia vài năm trở lại đây khá yếu, minh chứng là họ không thể giành vé dự U17 World Cup, ngồi nhà xem Giải U23 châu Á, bị loại sớm ở SEA Games gần nhất, thất bại ở Giải U23 Đông Nam Á...

Và một câu hỏi lớn hơn được đặt ra là, nếu lớp cầu thủ nhập tịch hiện tại hết thời không thể cống hiến cho tuyển quốc gia thì Indonesia sẽ ra sao? Tuổi thọ của các cầu thủ chuyên nghiệp rất ngắn, mà họ chỉ phục phụ cho mục tiêu World Cup 4 năm/lần của Indonesia mà thôi. 

Nguồn cầu thủ Indonesia kiều có hạn trong khi các cầu thủ trẻ trong nước lại không được chú trọng phát triển đúng mức. Rồi người Indonesia sớm nhận ra rằng, chính sách nhập tịch sẽ chẳng đưa họ đến đâu.

Truyền thông Indonesia 'sớm kết luận kế hoạch nhập tịch thất bại', vì sao? - Ảnh 4.

Merselino Ferdinan là một trong những tài năng bản địa hiếm hoi chen chân vào tuyển quốc gia - Ảnh: BOLA

Cũng từ chính những lý do này mà tác giả Nova Arifianto kết luận: "Có lẽ nhập tịch không phải là phương án tốt nhất dành cho Indonesia. Hoặc cũng có thể chính sách nhập tịch cần phải được hỗ trợ bởi những tài năng được sản sinh từ một nền bóng đá và hệ thống giải đấu quốc nội có chất lượng".

Truyền thông Indonesia 'sớm kết luận kế hoạch nhập tịch thất bại', vì sao? - Ảnh 5.Em trai ngôi sao Man City bị chuyên gia Indonesia chỉ trích 'vô dụng'

Theo chuyên gia bóng đá Indonesia, em trai của ngôi sao Man City - Eliano Reijnders là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến đội nhà phải dừng chân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: ASEAN Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất