13/07/2013 14:45 GMT+7

Truy tố 89 bị can mua bán số heroin kỷ lục: 4.400 bánh heroin

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, ra cáo trạng truy tố 89 bị can trong vụ án mua bán ma túy xuyên quốc gia cực lớn với số lượng lên tới hơn 4.400 bánh heroin.

Các bị can bị truy tố về 9 tội danh gồm: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, làm giả tài liệu, giả mạo trong công tác, kinh doanh trái phép, tàng trữ vũ khí trái phép và không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, tháng 2-2012, cơ quan công an Quảng Tây (Trung Quốc) bắt 5 nghi phạm mua bán ma túy. Những người này khai nhận mua ma túy từ một đầu mối là Nguyễn Bích Ngọc (53 tuổi) ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Sau đó cơ quan công an Quảng Tây đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Sau hai tháng điều tra, xác định được đường đi nước bước của nhóm cầm đầu trong đường dây ma túy này, tháng 4-2012, công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp “bà trùm” Ngọc tại sân bay Nội Bài.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận từ tháng 10-2007, bắt đầu mua ma túy của một đầu mối tại Thái Nguyên, sau đó vận chuyển lên cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và thuê người đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Tháng 11-2007, Ngọc tiếp tục bắt mối với vợ chồng Đào Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh (Mộc Châu, Sơn La) để tìm nguồn cung cấp ma túy. Trong chuyến “ăn hàng” đầu tiên, Ngọc đã lấy của vợ chồng Tuấn 40 bánh heroin đưa sang Trung Quốc tiêu thụ nhưng bị công an bắt nên Ngọc tạm thời lẩn trốn.

Năm 2011, Ngọc gặp lại vợ chồng Tuấn và lên phương án mở lại đường dây đưa ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ. Từ tháng 8-2011 đến tháng 1-2012, Ngọc liên tục lấy hàng từ vợ chồng Tuấn và đưa sang Trung Quốc khoảng hơn 100 bánh heroin.

Từ những lời khai của Ngọc, qua điều tra cơ quan công an phát hiện bốn đường dây ma túy xuyên quốc gia. Nổi cộm nhất là đường dây do Sồng A Lâu (36 tuổi) và Nguyễn Hùng Dũng (34 tuổi) cùng ở Mộc Châu, Sơn La cầm đầu. Đường dây này được thiết lập từ năm 2011, dưới trướng của Tuấn có khoảng gần 70 đàn em cùng tham gia vận chuyển, mua bán ma túy.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã làm rõ chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, đường dây ma túy của Sồng A Lâu đã vận chuyển hơn 40 chuyến hàng với hàng trăm bánh heroin từ Sơn Lan về Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh thành khác tiêu thụ. Còn tính từ năm 2011 đến tháng 7-2012, đường dây này đã tiêu thụ 3.428 bánh heroin, hơn 260.000 viên ma túy tổng hợp và hơn 16 kg ma túy đá sang Trung Quốc và nhiều tỉnh thành trong nước.

Để có nguồn hàng lớn, đường dây của Sồng A Lâu đã sang Lào đánh ma túy về Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ và bán cho các đầu mối khác ở Hà Nội, Quảng Ninh…

Đặc biệt, trong quá trình vận chuyển, Lâu và Dũng luôn chỉ đạo đàn em sử dụng nhiều loại vũ khí như súng, lựu đạn, mìn tự chế… sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bóc gỡ được ba đường dây ma túy với 59 nghi phạm do 3 trùm Sa Văn Cầu (39 tuổi, Sơn La), Nguyễn Thanh Tuân (46 tuổi, Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Hoàn (46 tuổi, Hà Nội) cầm đầu. Ba đường dây này đã mua bán trót lọt 1.880 bánh heroin.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên