10/11/2016 10:36 GMT+7

Truy tố 34 cán bộ hải quan “nhúng chàm”

TÂM LỤA - H.N.
TÂM LỤA - H.N.

TTO - Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013 đã có 34 cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng “bồi dưỡng” của Lê Thị Chi.

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang và một số công ty trên địa bàn tỉnh này.

VKS đã truy tố Lê Thị Chi (37 tuổi) và 51 bị can về các tội danh nêu trên.

Cáo trạng thể hiện Lê Thị Chi làm chủ và điều hành mọi hoạt động của ba công ty gồm Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô.

Từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, Chi sử dụng ba công ty cùng các đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng; móc nối với một số cán bộ Chi cục Hải quan, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Khánh Bình lập hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa sang Campuchia cho một số công ty, sau đó kê khai và lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt hơn 41 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước.

Cáo trạng xác định từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013 đã có 34 cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng tiền “bồi dưỡng” của Lê Thị Chi.

TÂM LỤA - H.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên