
Đại diện Đồn biên phòng Xuân Đài và lãnh đạo địa phương thăm hỏi ngư dân gặp nạn - Ảnh: Bộ đội biên phòng Đắk Lắk cung cấp
Chiều 13-8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho hay vào sáng cùng ngày, Đồn biên phòng Xuân Đài (Đắk Lắk) và lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 ngư dân vừa được cứu sau vụ tàu cá bị tông chìm trên biển, đồng thời khẩn trương xác minh tàu tông va, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Trước đó lúc 19h ngày 11-8, Trạm kiểm soát biên phòng Vạn Phước (thuộc Đồn biên phòng Xuân Đài) nhận tin báo của bà Ngô Thị Tình (50 tuổi, trú khu phố Vạn Phước, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) về việc tàu cá PY-4086TS của gia đình gặp nạn lúc 16h cùng ngày. Trên tàu có 3 thuyền viên, do ông Huỳnh Văn Hùng (53 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo.
Khi đang khai thác thủy sản tại vùng biển xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai), tàu cá PY-4086TS bị một tàu sắt di chuyển theo hướng Bắc - Nam tông chìm khiến 3 ngư dân, gồm các ông: Huỳnh Văn Hùng, Phạm Hùng (49 tuổi) và Trần Ngọc Thạch (53 tuổi), cùng trú tại khu phố Vạn Phước, phường Xuân Đài, rơi xuống biển.
Đến 18h30 cùng ngày, các ông Huỳnh Văn Hùng và Phạm Hùng được một tàu cá ngư dân địa phương cứu và đưa vào bờ. Ông Trần Ngọc Thạch mất tích.
Ngay khi nhận thông tin, Đồn biên phòng Xuân Đài phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh phương tiện gây tai nạn.
Đến 16h50 ngày 12-8, ngư dân Trần Ngọc Thạch được tàu vận tải VTT-169 thuộc Công ty cổ phần thương mại Xuân Toàn (xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) - do ông Hoàng Văn Cương (39 tuổi) làm thuyền trưởng - phát hiện và cứu.
Lực lượng biên phòng đã hướng dẫn đưa nạn nhân Trần Ngọc Thạch vào bờ. Đến tối 12-8, Đồn biên phòng Tam Quan Nam (Gia Lai) đã bàn giao ông Thạch cho người nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận