11/01/2016 09:58 GMT+7

Truy tìm tàu hàng đâm chìm tàu cá

N.TRẦN
N.TRẦN

TT - Chiều 10-1, đại tá Lương Ngọc Chinh, chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Bình Định, xác nhận vẫn chưa tìm được tàu hàng đâm chìm tàu cá BĐ 95207-TS khi đang đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) vào chiều 9-1.

Theo đại tá Chinh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã có báo cáo gửi văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định để đề nghị Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan truy tìm, xác minh và điều tra nguyên nhân tàu cá BĐ 95207-TS bị một tàu vận tải nước ngoài (chưa rõ số hiệu) đâm chìm rồi bỏ chạy.

Theo trình báo của ông Phạm Tiết (51 tuổi, ở thôn Trường Xuân Đông, xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định), thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá BĐ 95207-TS, với cơ quan chức năng: tàu cá BĐ 95207-TS có tám ngư dân, xuất bến tại cửa biển Tam Quan (Hoài Nhơn) ngày 27-12-2015.

Sau khi đánh bắt được 14 ngày, lúc 14g ngày 9-1, trong khi tàu đang đánh bắt cá tại vùng biển cách đông nam đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 60 hải lý thì bất ngờ bị một tàu vận tải đâm mạnh vào tàu. “Do cú đâm mạnh nên tàu bị thủng, nước tràn vào tàu rất nhanh, tôi chỉ kịp phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, sau khi đâm vào tàu cá, tàu hàng bỏ chạy nên các ngư dân trên tàu chỉ kịp nhìn và đoán đây là tàu nước ngoài nhưng không xác định được nước nào.

Tám ngư dân chúng tôi đang chới với giữa biển thì đến 17g30 cùng ngày, tàu cá BĐ 97370-TS của ông Nguyễn Minh Thi (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) đánh bắt gần đó nhận được tín hiệu, kịp thời đến cứu chúng tôi” - ông Phạm Tiết nói qua thiết bị thông tin liên lạc ICOM.

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên