20/11/2019 16:39 GMT+7

Truy tìm ôtô tông hai cô giáo dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang truy tìm chiếc ôtô hất văng hai cô giáo đang trên đường dự chương trình ngoại khóa nhân Ngày nhà giáo Việt Nam rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Truy tìm ôtô tông hai cô giáo dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy - Ảnh 1.

Công an TP Pleiku trích xuất camera an ninh truy tìm chiếc ôtô hất văng hai cô giáo rồi bỏ trốn - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Chiều 20-11, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm chiếc ôtô tông vào xe hai cô giáo dừng đèn đỏ rồi tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. 

Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân khiến hai cô giáo nhập viện cấp cứu. 

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 12h20 cùng ngày, hai cô giáo Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Thị Phương Hảo của Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đi trên hai xe máy đang dừng đèn đỏ tại giao lộ trên. Vào lúc này, ôtô màu xám hiệu Mitsubishi Outlander từ đường Hùng Vương rẽ vào đường Nguyễn Viết Xuân đã húc tung hai xe máy của hai cô giáo rồi tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường. 

Cả hai cô giáo bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện y dược Hoàng Anh Gia Lai. Được biết, cả hai cô giáo đang chuẩn bị diễn văn nghệ trong chương trình giao lưu ngoại khóa nhân Ngày nhà giáo Việt Nam tại trường. 

Công an TP Pleiku trích xuất camera an ninh và phát hiện chiếc xe gây tai nạn có màu sắc và biển số trùng với ôtô 77A - 142.41 do bà Phan Thúy Hằng (37 tuổi, trú tại tổ 11, KV3, Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, Bình Định) đứng tên trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Công an TP Pleiku đang liên hệ với Công an tỉnh Bình Định để truy tìm người điều khiển chiếc ôtô gây tai nạn để xử lý theo quy định.

Vụ ôtô bốc cháy sau khi gây tai nạn: nữ tài xế đến công an trình diện Vụ ôtô bốc cháy sau khi gây tai nạn: nữ tài xế đến công an trình diện

TTO - Nữ tài xế lái xe Mercedes đâm nhiều xe máy, xe đạp khiến 1 người chết tại gầm cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ đã đến công an trình diện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe không làm chủ được tốc độ, tình huống.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên