27/10/2022 20:23 GMT+7

Truy tìm nhóm người bán hàng lừa đảo ở miền Tây

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Một nhóm người đi xe biển số giả đến Sóc Trăng bán phiếu mua nhu yếu phẩm nhưng không giao hàng mà ôm tiền bỏ trốn.

Truy tìm nhóm người bán hàng lừa đảo ở miền Tây - Ảnh 1.

Nhóm người lạ mặt bán hàng lừa đảo tại TP Sóc Trăng - Ảnh chụp lại từ màn hình

Chiều tối 27-10, ông Nguyễn Văn Quận - bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) - cho biết đã chỉ đạo Công an phường 2 và phường 9 tiếp tục phối hợp Công an TP Sóc Trăng truy tìm nhóm người bán hàng lừa đảo xảy ra tại một nhà hàng và một trung tâm hội nghị.

Ông Quận cho biết nhóm người này sử dụng xe 16 chỗ ngồi nhưng biển số giả của tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan chức năng đang xem xét xử phạt vi phạm hành chính một chủ nhà hàng trên đường Nguyễn Huệ (phường 9) vì cho nhóm người lạ mặt tổ chức bán hàng lừa đảo tại khu vực kinh doanh.

Theo lãnh đạo TP Sóc Trăng, trước đó nhóm này tổ chức bán hàng tại một trung tâm hội nghị ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2. 

"Do người dân nhẹ dạ, cả tin nên nhiều người mất tiền. Nhà hàng trên đường Nguyễn Huệ không được cơ quan chức năng cho phép để nhóm người lạ mặt tổ chức bán hàng nhưng nơi đây vẫn cho họ làm", ông Quận nói.

Ông Trần Văn Thọ - phó chủ tịch UBND phường 2, TP Sóc Trăng - cho biết nhóm người lạ mặt từ địa phương khác đến lừa bán hàng với chiêu trò quà tặng hấp dẫn. Họ dụ dỗ người dân mua hàng rồi trả lại tiền nhưng sau đó lên xe bỏ đi vào sáng 25-10.

Theo ông Thọ, nhóm trên nhắm vào tâm lý muốn được tặng quà khi mua hàng của người dân nên giới thiệu nhiều sản phẩm có giá trị từ thấp đến cao. Đối với mặt hàng có giá trị thấp, họ dùng hình thức bán phiếu thu tiền. Khi khách trả phiếu lấy hàng thì được trả lại tiền. Đến mặt hàng có giá trị cao nhất thì họ yêu cầu khách hàng đưa tiền trước, nhận quà sau.

Lợi dụng khi người dân không để ý, nhóm người lạ mặt không trả lại tiền và không giao hàng mà lên xe rời đi. Trong lúc người dân liên hệ cơ quan chức năng để trình báo vụ việc thì nhóm người lạ mặt tiếp tục đến nhà hàng trên đường Nguyễn Huệ để lừa đảo.

Lừa đảo bán hàng qua facebook, chiếm đoạt gần 300 triệu Lừa đảo bán hàng qua Facebook, chiếm đoạt gần 300 triệu

TTO - Dùng nhiều tài khoản khác nhau trên Facebook để đăng thông tin mua bán trực tuyến quần áo, giày dép, túi xách, Trâm yêu cầu khách phải đặt cọc 80 - 100% rồi chiếm đoạt tiền của họ.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Lừa đảo