Liệt sĩ Trần Quang Long sinh ngày 6-2-1941 tại Huế và tham gia các hoạt động đấu tranh chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm khi là sinh viên Trường đại học Sư phạm Huế.
Sau đó ông tham gia các phong trào đấu tranh chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ở các đô thị miền Nam trong vai trò ủy viên văn nghệ kiêm chủ tịch Hội Sinh viên sáng tác thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn.
Ngày 11-10-1968, khi đang hoạt động cùng tổ công tác biệt phái bên cạnh Ban tuyên huấn Trung ương cục miền Nam (Tây Ninh) ông bị máy bay Mỹ oanh tạc và hi sinh.
Sau nhiều năm tìm kiếm, mãi đến ngày 13-3 hài cốt liệt sĩ Trần Quang Long mới được tìm thấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận