25/04/2014 15:38 GMT+7

Truy điệu, an táng 31 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Sáng 25-4, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu, an táng 31 bộ hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào.

9OSzgvKb.jpgPhóng to
Đông đảo người dân, học sinh huyện miền núi Kỳ Sơn đón đoàn công tác đặc biệt đưa 31 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện về với đất mẹ - Ảnh: Trần Minh
CWOnx8Ro.jpg
Trong đợt 2 mùa khô 2013-2014, đội tìm kiếm, cất bốc, quy tập đã cất bốc được 31 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào về nước - Ảnh: Cảnh Phúc

Được sự giúp đỡ của các tỉnh Vientiane, Xiengkhuang (nước CHDCND Lào) trong đợt 2 mùa khô 2013-2014, đội quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 31 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Trong đó ba liệt sĩ có thông tin gồm liệt sĩ Nguyên (21 tuổi, quê Vĩnh Phú, đơn vị 866, hi sinh ngày 2-3-1972), liệt sĩ Lê Trung Thành (đơn vị T35) và liệt sĩ Đào Ngọc Thứ (SN 1947, quê Ngọc Tân, Nguyên Bình, Bình Lục, Nam Hà).

Đông đảo cán bộ và người dân trên tuyến quốc lộ 7 từ huyện Kỳ Sơn về Đô Lương đã ra đón và dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ linh hồn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả, vì tình hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt - Lào.

Trước đó chiều 23-4, người dân và chính quyền thị xã Phonesavanh, tỉnh Xiengkhuang đã làm lễ cầu siêu và tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về đất mẹ yên nghỉ.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên