21/07/2017 18:46 GMT+7

​Trượt chân khi qua suối, hai mẹ con tử vong

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Dắt xe máy chở con qua cầu nhưng bị trượt chân, hai mẹ con ngã xuống suối Ngòi Sen (xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái) tử vong.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 21-7, ông Tạ Văn Long, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái xác nhận vụ việc trên và cho biết ngay sau khi nhận được tin, ông cùng đại diện các sở, ban, ngành và thành phố Yên Bái đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Tỉnh Yên Bái hỗ trợ hơn 10 triệu đồng để gia đình lo an táng cho người thân.

Trước đó, khoảng 7h sáng 20-7, chị Đỗ Hồng Tâm (38 tuổi, trú tại thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái) chở hai con là cháu Lê Đỗ Bảo Chân (14 tuổi) và cháu Lê Gia Huy Phú (7 tuổi) đến khu vực cầu dân sinh bắc qua suối Ngòi Sen thì gặp nạn.

Khi qua cầu, cháu Bảo Chân xuống xe đi bộ. Chị Tâm dắt xe máy chở cháu Phú qua cầu nhưng chị bị trượt chân, hai mẹ con ngã xuống suối tử vong.

Được biết đây là cây cầu tạm, yếu và hẹp rất nguy hiểm khi đi qua, đặc biệt trong mùa mưa, nước suối dâng cao, chảy xiết gây khó khăn cho người qua lại.

Ngay sau vu việc, người dân và lực lượng chức năng xã Văn Tiến đã tới hiện trường tìm kiếm nạn nhân, đến 9h sáng cùng ngày đã tìm được thi thể hai mẹ con.

Về tình hình mưa lũ tại Yên Bái, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, cho biết ngoài trường hợp hai mẹ con chị Tâm, mưa lũ những ngày qua trên địa bàn tỉnh khiến 2 người mất tích (chị Hờ Thị Chi ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn và anh Lò Văn Bờ ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ), một người khác bị thương.

Toàn tỉnh có 59 nhà bị ảnh hưởng (2 nhà sập đổ hoàn toàn). Về nông nghiệp thiệt hại 467ha lúa, 162ha ngô, 49ha ao hồ và nhiều công trình thủy lợi, tuyến kè sông Hồng bị hư hỏng nặng.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông, đặc biệt tại các huyện Trạm Tấu, Lục Yên và các xã trên địa bàn đi lại rất khó khăn.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trong ngày 20 và 21-7, nước sông Chảy dâng cao gây ngập UBND xã Minh Chuẩn (huyện Lục Yên) 40cm, nhà làm việc khối đoàn thể ngập 1m.

Sáng 21-7, huyện đã di dời các hộ dân khỏi vị trí bị ngập lụt tại các xã Tô Mậu (25 hộ), Tân Lĩnh (50 hộ), Minh Chuẩn (25 hộ).

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên đang khẩn trương huy động dân quân các xã lân cận, giúp dân di dời tài sản lên các vị trí cao hơn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân; tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực bị ngập, phân luồng giao thông.

Ngành giao thông và điện lực đã đưa lực lượng tại chỗ khắc phục những thiệt hại ban đầu, bảo đảm ổn định đời sống người dân.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên