
Tân trưởng thôn Đại Tráng Phan Thị Thủy Tiên - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Tại xã Sơn Cẩm Hà, chị Phan Thị Thủy Tiên (26 tuổi), Trưởng thôn Đại Tráng, là một trong những trưởng thôn trẻ nhất địa phương.
Mẹ "bỉm sửa" 26 tuổi làm trưởng thôn
Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Trường đại học Quy Nhơn, sau thời gian làm việc tại tỉnh Gia Lai, chị Tiên trở về quê lập gia đình, làm nhân viên bưu cục và hiện là mẹ của hai con nhỏ. Khi địa phương kiện toàn bộ máy sau sáp nhập, chị được vận động nhận nhiệm vụ trưởng thôn.
Từ ngày 1-7, chị chính thức đảm nhận công việc tại thôn Đại Tráng - đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba thôn Tiên Tráng, Tài Thành và Đại Tráng cũ với 390 hộ dân, gần 1.900 nhân khẩu.
Những ngày đầu, nữ trưởng thôn trẻ vừa làm vừa học. Ở tuổi 26, chị Tiên đang là mẹ của hai con nhỏ, bé lớn mới 3 tuổi, bé út chỉ 8 tháng. Từ ngày nhận nhiệm vụ, lịch sinh hoạt của cả gia đình thay đổi.
Mỗi sáng, chị dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, sữa cho các con rồi mới đi làm việc thôn. Có những ngày bận rộn, chị chỉ kịp tranh thủ về nhà vài chục phút vào buổi trưa.
Tại xã Sơn Cẩm Hà, chị Nguyễn Thị Ly (30 tuổi), Trưởng thôn Phú Vinh cũng là người rất trẻ, thuộc thế hệ đời cuối gen Y, đời đầu gen Z.
Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, chị từng làm việc trong nước, sau đó sang Nhật Bản làm việc ba năm.
Năm 2023, chị trở về quê lập gia đình, sinh con và dự định xin vào làm việc tại UBND xã thì bất ngờ nhận được lời đề nghị từ lãnh đạo xã đảm nhận vị trí trưởng thôn.

Chị Nguyễn Thị Ly (30 tuổi), Trưởng thôn Phú Vinh
Theo chị Ly, công việc trưởng thôn gần như ngày nào cũng phải xuống cơ sở hoặc lên xã giải quyết công việc.
Thôn Phú Vinh được hình thành từ việc sáp nhập thôn Trung An và thôn Phú Vinh cũ, rộng hơn 1.171ha, có 590 hộ dân, hơn 2.730 nhân khẩu. Với địa hình rộng, dân số lớn, chị cho biết rất áp lực, nhưng may mắn có gia đình làm chỗ dựa vững chắc.
"Trưởng thôn phải gương mẫu, gần dân, lắng nghe tâm tư của bà con để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở" - chị Ly nói.
"Làn gió mới" từ thế hệ cán bộ trẻ phụ trách thôn, xóm
Tại xã Điện Bàn Tây, anh Nguyễn Văn Tân (26 tuổi), Trưởng thôn Hạ Nông, cũng là một trong những cán bộ cơ sở trẻ nhất TP Đà Nẵng.
Có bằng quản trị du lịch Trường cao đẳng FPT và cử nhân luật Trường đại học Luật - Đại học Huế, anh Tân từng đảm nhiệm nhiều vị trí bán chuyên trách tại địa phương như phụ trách trật tự xây dựng, văn hóa - thể thao, đài truyền thanh, nông nghiệp, môi trường; đồng thời giữ chức Phó bí thư Đoàn Thanh niên xã và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập thôn, anh được địa phương tin tưởng giao làm Trưởng thôn Hạ Nông từ ngày 1-7, một thôn có diện tích rộng lớn với dân số lên đến 1.017 hộ.

Anh Nguyễn Văn Tân, Trưởng thôn Hạ Nông (bên phải), triển khai công việc tại địa phương
Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh cùng Ban Nhân dân thôn giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng đường giao thông nội đồng, vận động người dân hiến đất, thành lập tổ khuyến nông cộng đồng, rà soát các hộ khó khăn để kêu gọi nguồn lực an sinh xã hội và xây dựng lại hệ thống tổ đoàn kết sau sáp nhập.
Ngoài việc lập fanpage của thôn, anh còn xây dựng các nhóm Zalo với mục tiêu mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên tham gia để tiếp nhận thông tin nhanh nhất.
Theo anh Tân, ngoài việc truyền tải chủ trương, chính sách, trưởng thôn còn phải trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân; nắm bắt những kiến nghị về giao thông, an sinh xã hội, sản xuất nông nghiệp để đề xuất lên cấp trên.
Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, cho biết các trưởng thôn trẻ đều được đào tạo bài bản, có trình độ đại học, nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ thông tin và có tinh thần cầu tiến.
"Lãnh đạo xã tin tưởng và kỳ vọng các bạn trẻ sẽ phát huy sức trẻ, sự năng động, gần dân, lắng nghe người dân, đồng thời không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ" - ông Hậu nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận