
Ghi nhận lúc 13h ngày 25-8 tại trường PennSchool (phường Chợ Quán, TP.HCM), phụ huynh ra vào lác đác để họp phụ huynh và bày tỏ nguyện vọng rút hồ sơ chuyển trường. Trong khi đó, nhà trường "kín cổng" với báo chí - Ảnh: QUỲNH TRÂM
Ngày 25-8, nhiều phụ huynh Trường tiểu học - THCS PennSchool, cơ sở đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, TP.HCM, đến cơ sở đường Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán, để rút hồ sơ, chuyển trường cho con.
Ghi nhận lúc 13h, phụ huynh ra vào lác đác để họp và làm thủ tục, đồng thời bày tỏ nguyện vọng rút hồ sơ. Trong khi đó, phía nhà trường đóng cổng, không tiếp báo chí.
'Đóng học phí để con học trực tiếp, không phải học online'
Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị T.Thuyên, có con học lớp 4 tại cơ sở đường Ba Tháng Hai, cho biết gia đình đã đóng gần 200 triệu đồng học phí và các khoản dịch vụ. Sau 3 năm cho con học tại PennSchool, sáng 25-8, chị vẫn quyết định đến cơ sở 2 để rút hồ sơ.
Phụ huynh nói gì khi PennSchool đóng cửa ngay ngày tựu trường?
Theo chị Thuyên, nhà trường hẹn trả hồ sơ và hoàn lại học phí trong 1-2 ngày.
"Tôi phải tìm trường gần nhà vì ngay từ đầu đã nói rất rõ với phòng tuyển sinh: nếu học ở cơ sở đường Ba Tháng Hai thì tôi mới tiếp tục cho con học. Nếu đổi cơ sở, bắt buộc phải cho con học trường khác ở gần", chị nói.

Chị Thuyên, phụ huynh học sinh lớp 4 Trường tiểu học - THCS PennSchool, đến cơ sở trường ở địa chỉ 240 Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán, TP.HCM) để xin rút học bạ, lấy lại học phí cho con vào sáng 25-8 - Ảnh: QUỲNH TRÂM
Chị Thuyên cho biết gia đình không thể chuyển con sang trường công lập vì con đang học chương trình đơn ngữ.
Trước đó, nhà trường đưa ra phương án cho học sinh học online kết hợp trực tiếp trong những ngày đầu và lùi lịch học đến ngày 3-9. Tuy nhiên, chị Thuyên cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời nên quyết định rút hồ sơ.
"Tôi nhấn mạnh học cơ sở 2 là tôi không cho con học, chứ đừng nói một tuần. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, trường cũng không có cam kết chắc chắn. Trong khi trường đã có thời gian để sắp xếp chuyện thuê mặt bằng", chị nói.
Theo chị Thuyên, gia đình sống gần đường Ba Tháng Hai và trước đó đã nhìn thấy thông báo chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng. Việc trường thay đổi địa điểm đột ngột khiến chị mất niềm tin.
"Tôi đóng mức học phí này để con được học trực tiếp tại trường, chứ không phải để học online hay một giải pháp tạm thời", chị Thuyên nói.
Một phụ huynh khác có 3 con đang học lớp 1, lớp 3 và lớp 5 tại PennSchool cũng quyết định rút hồ sơ, chuyển trường cho các con.
Phụ huynh này cho biết nhà trường thông tin sẽ hoàn lại học phí và hẹn trong 5-7 ngày.
"Con tôi học ở đây từ nhỏ tới lớn, cả anh chị em họ cũng học ở đây. Trường dạy rất tốt nhưng không biết sao lại gặp sự cố này. Tôi cần đảm bảo chỗ học cho các con trước", phụ huynh này chia sẻ.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu báo cáo trước ngày 26-8
Liên quan vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản gửi UBND phường Hòa Hưng, đề nghị báo cáo thực trạng và hướng xử lý đối với Trường PennSchool.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trường PennSchool tại số 10 đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng là UBND phường Hòa Hưng.
Sở đề nghị UBND phường Hòa Hưng "khẩn trương gửi báo cáo về thực trạng và hướng xử lý đối với Trường tiểu học - THCS PennSchool theo thẩm quyền trước ngày 26-8".
Trong ngày 25-8, UBND phường Hòa Hưng cho biết đã có văn bản yêu cầu Trường PennSchool báo cáo sự việc, đồng thời đảm bảo chỗ học cho học sinh và quyền lợi tài chính của phụ huynh.
Phường yêu cầu nhà trường báo cáo gấp sự việc trước 14h ngày 25-8.
Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Phòng Văn hóa - xã hội phường Hòa Hưng, cho biết đến thời điểm trao đổi với Tuổi Trẻ, phường vẫn chưa nhận được báo cáo của nhà trường.
Theo ông Trung, trong văn bản gửi trường, phường nhấn mạnh yêu cầu PennSchool khẩn trương tổ chức tiếp phụ huynh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và thông tin đầy đủ, rõ ràng về sự việc cũng như hướng giải quyết.
Việc giải quyết phải trên cơ sở đảm bảo chỗ học cho học sinh, quyền lợi của học sinh, gia đình và phụ huynh, trong đó có quyền lợi về tài chính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận