![]() |
Giáo viên Trường trung học nữ sinh tư thục Hằng Long đồng ca trong buổi ra mắt báo chí Trung Quốc - Ảnh: Dương Thành Báo Buổi Chiều |
Trường trung học nữ sinh tư thục Hằng Long đặt ở trung tâm Chu Hải, một thành phố gần Macau và Hong Kong. Theo kế hoạch của nhà trường, trong năm học mới sẽ tuyển 1.000 nữ sinh tỉnh Quảng Đông, Hong Kong và Macau.
Ngoài chương trình học tập giống như các trường trung học khác, nhà trường sẽ dạy thêm các môn nữ công gia chánh, tự vệ, ngoại ngữ, tập thể hình, yoga và phép xã giao.
Bà hiệu trưởng Vương Gia Nghiệp phát biểu trên tờ Nhật báo Trung Quốc: "Với phương châm trung thực, cần mẫn và tự lực, chúng tôi hướng tới đào tạo những người phụ nữ hiện đại, tài năng, độc lập, thông minh, đẹp và khiêm tốn. Chúng tôi muốn xây dựng một nhà trường có đặc tính riêng, khác với những trường công lập và cho phép phụ huynh có nhiều lựa chọn hơn”.
Trường trung học nữ sinh tư thục Hằng Long thuộc tập đoàn bất động sản Hằng Long ở Chu Hải. Tập đoàn này đã mở nhiều trường tiểu học và mẫu giáo tư thục từ năm 1995. |
Tuy nhiên, ngôi trường đang gây tranh cãi trong và ngoài giới sư phạm.
Bà Hạ Linh Hương, giáo sư tâm lý giảng dạy ở Trường đại học Tây Nam, Trùng Khánh, nhận định: "Trong chừng mực nào đó, các trường nữ sinh trung học có thể ảnh hưởng tới sự phát triển tâm thần của các em bởi môi trường trung học là nơi chủ yếu để các em làm quen với giới tính khác”.
Nhật báo Nam Đô Thị, xuất bản ở Quảng Châu, cũng cho biết nhiều người nhận xét rằng học sinh trường trung học toàn nữ giống như nữ tu viện. Các em dễ bị ức chế về dục tính, thậm chí nhân cách có thể bị biến thái.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người ủng hộ trường nữ sinh. Họ cho rằng môi trường học tập như vậy sẽ ngăn ngừa được hiện tượng yêu sớm, những mối tình học sinh vụng dại.
Cũng trên tờ báo nói trên, ông Nguyên Thành, một cư dân Chu Hải, nhận xét: "Yêu sớm thường đi đôi với quan hệ tình dục sớm vốn là một nỗi lo của phụ huynh. Vấn nạn này có thể được ngăn ngừa trong môi trường chỉ có nữ sinh học hành với nhau”.
Phát biểu trên tờ Nhật báo Quảng Châu, ông Trương Nghệ Quân, giám đốc Sở Giáo dục Chu Hải, cho biết: "Các nước phương Tây đã có hàng trăm năm kinh nghiệm về trường nữ sinh. Nó cho thấy nữ sinh các trường này lớn lên bình thường, rất ít trường hợp bị ảnh hưởng xấu. Nếu ở Trung Quốc chỉ có khoảng một chục trường trung học nữ sinh thì đó là do vấn đề lịch sử”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận