
Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4 đang hình thành ở thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4 - Ảnh: NGUYỄN DO
Giữa tháng 8, tại thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4, công trường dự án trường nội trú liên cấp thi thoảng lại bị ngắt quãng bởi những cơn mưa dông bất chợt. Nhưng dù nắng ráo hay mưa rừng, nhịp độ thi công trên khu đất rộng gần 5 héc ta vẫn không hề chùng xuống.
Bao cực nhọc tan biến khi nghĩ đến nụ cười con trẻ
Khoảng 500 cán bộ, công nhân cần mẫn di chuyển giữa những khối nhà đang dần thành hình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Từng tốp thợ chia nhau phụ trách các khu vực, hối hả đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục.

Hơn 500 người cần mẫn làm việc mỗi ngày - Ảnh: NGUYỄN DO
Sau ngày làm việc, khi tắt nắng, công trường lại bừng lên bởi ánh đèn pha công suất lớn. Cả một vùng núi vốn tĩnh lặng giờ đây hóa thành đại công trường nhộn nhịp suốt đêm.
Tranh thủ ít phút nghỉ ngơi, anh Nguyễn Văn Tấn (37 tuổi, công nhân thi công) cho biết thời gian này mọi người chia ca làm việc liên tục từ sáng sớm đến khuya. Bên cạnh việc hoàn thiện phần thô bên ngoài, lực lượng thi công đang khẩn trương lắp đặt các thiết bị phục vụ dạy và học ở bên trong.

Những công nhân tăng ca tăng kíp thi công đưa ngôi trường về đích trước ngày 30-8 - Ảnh: NGUYỄN DO
"Thức khuya dậy sớm, phơi sương phơi nắng thì mệt thật. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh vài tuần nữa thôi, các cháu học sinh vùng cao sẽ có ngôi trường mới khang trang, rồi việc tăng ca tăng kíp cũng giúp chúng tôi có thêm thu nhập lo cho con cái tựu trường..., cứ nghĩ vậy là bao nhiêu cực nhọc tan biến hết", anh Tấn tâm sự.
Bên cạnh những người công nhân đang miệt mài làm việc, tại ngôi trường này còn có sự tiếp sức nhiệt tình và trách nhiệm của hơn 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế.
Đếm ngược ngày hoàn thành ngôi nhà chung của hơn 1.300 học sinh
Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4 chính thức khởi công vào cuối năm 2025 trên diện tích gần 5 héc ta, với tổng mức đầu tư 240 tỉ đồng.

Bên trong các phòng học, các công nhân triển khai lắp đặt các thiết bị dạy học - Ảnh: NGUYỄN DO
Khi hoàn thành, đây sẽ là nơi học tập, sinh hoạt cho 88 cán bộ, giáo viên cùng 1.318 học sinh, phần lớn là con em đồng bào các dân tộc vùng cao.
Ông Hồ Hữu Phú - Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (chủ đầu tư) - cho biết đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 82% khối lượng công việc.
"Với 18% còn lại, chúng tôi đặt mục tiêu từ nay đến 30-8, mỗi ngày với hơn 500 công nhân và sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ, công trình sẽ đạt thêm 1% tiến độ để kịp hoàn thiện trước thềm năm học mới" - ông Phú nhấn mạnh.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tham gia hỗ trợ thi công dự án trường nội trú - Ảnh: NGUYỄN DO
Theo ông Phú, thi công dự án ở khu vùng miền cao có nhiều khó khăn về nhân lực và vật lực. Tuy nhiên với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự hỗ trợ của các cán bộ chiến sĩ bộ đội, chia sẻ của người dân trên địa bàn nên dự án đang dần về đích.
"Bên cạnh việc đẩy nhanh các khối nhà chính, Ban quản lý dự án đang tập trung thêm nhân lực để cố gắng hoàn thiện các khu nhà nội trú, cảnh quan cây xanh. Đồng thời thu dọn máy móc, vệ sinh môi trường ở những vị trí đã hoàn thiện trước khi bàn giao, đảm bảo cho các em có một năm học mới thật ý nghĩa" - ông Phú nói.

Ngôi trường đang hình thành giữa khu đất bằng phẳng, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi - Ảnh: NGUYỄN DO

Khu nhà nội trú của giáo viên, học sinh nằm sau dãy nhà trung tâm - Ảnh: NGUYỄN DO
Tại cuộc kiểm tra hiện trường gần đây, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP Huế - đã yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực cho dự án Trường liên cấp A Lưới 4. Sở Xây dựng được giao rà soát, tạm giãn các công trình chưa cấp bách trên địa bàn để điều động nhân lực hỗ trợ cho dự án này.
Đồng thời lãnh đạo thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường.
Chính quyền địa phương làm công tác tư tưởng, giúp phụ huynh an tâm với mô hình học tập nội trú, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trong quá trình đi lại và ăn ở.
Đặc biệt, thành phố cũng yêu cầu chủ động nghiên cứu phương án kết hợp không gian nhà trường làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng hoặc nơi tạm trú an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa bão sắp tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận