02/06/2014 17:48 GMT+7

Trường nghề hưởng ứng "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông"

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TTO - Chiều 2-6, Trường cao đẳng nghề Kinh tế công nghệ TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm “Hướng về biển đông”, đồng hành cùng chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” của báo Tuổi Trẻ.

* Miễn học phí cho con kiểm ngư, cảnh sát biển

DqtUT948.jpgPhóng to
Đại diện sinh viên Trường cao đẳng nghề Kinh tế công nghệ TP.HCM (trái) trao tiền ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” cho đại diện báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Đăng Lý
PaFpp0Go.jpg
Ông Đoàn Thanh Hùng nói chuyện với sinh viên về tình hình biển đảo - Ảnh: Quang Phương
TKFOQUzG.jpg
Sinh viên Trường cao đẳng nghề Kinh tế công nghệ TP.HCM nhắn tin ủng hộ chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương” - Ảnh: Quang Phương

Ông Đoàn Thanh Hùng, phó trưởng phòng huấn học Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, được mời làm diễn giả.

Tại buổi tọa đàm, ông Hùng đã cung cấp cho sinh viên, cán bộ công nhân viên của trường những thông tin mới về tình hình biển đảo, đặc biệt là thông tin về việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng thông tin đến sinh viên quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc đấu tranh trước sự ngang ngược của Trung Quốc.

Ông Hùng căn dặn các sinh viên: “Sinh viên nên thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách phấn đấu học tập thật giỏi để khi ra trường đem kiến thức áp dụng vào công việc, vào công cuộc xây dựng đất nước."

Tại buổi tọa đàm, hơn 200 sinh viên, cán bộ công nhân viên của trường đã cùng đồng loạt nhắn tin ủng hộ chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương”.

Trường cũng đã trao số tiền hơn 5 triệu đồng ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” cho đại diện báo Tuổi Trẻ. Đây là số tiền do sinh viên, cán bộ công nhân viên của trường ủng hộ.

* Tại buổi tọa đàm, ThS Nguyễn Đăng Lý, hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kinh tế công nghệ TP.HCM, đã công bố học bổng dành cho con kiểm ngư viên, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo đó, năm học 2014-2015, trường sẽ miễn học phí hoàn toàn trong suốt 3 năm học cho con kiểm ngư viên, cảnh sát biển khi vào đăng ký học hệ cao đẳng nghề chính quy, trung cấp nghề chính quy tại trường.

ThS Lý kêu gọi các doanh nghiệp, các mạnh thường quân chung tay với trường để hỗ trợ tiền ăn uống, sinh hoạt cho con em kiểm ngư viên, cảnh sát biển theo học tại trường.

Mọi đóng góp, bạn đọc có thể thông qua:

* Chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương”, với cú pháp BD gửi 1409 sẽ chính thức bắt đầu từ 0g ngày 19-5 (18.000 đồng/tin nhắn).

* "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" qua cổng thanh toán Tuổi Trẻ

* Tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tại 14 Văn phòng đại diện, thường trú của báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua điện thoại: (08) 39973838 gặp Ban công tác xã hội hoặc qua email: congtacxahoi@tuoitre.com.vn

Hoặc thông qua tài khoản:

+ Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3 TP.HCM

Số tài khoản: 102010000118248 (Việt Nam đồng).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

+ Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Swift code: BFTVVNVX007

Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Chương trình “Chung sức giữ vững chủ quyền biển Đông”.

QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên