10/04/2019 13:14 GMT+7

Trường mầm non buộc bé 5 tuổi nghỉ học tiếp tục 'tố' phụ huynh thiếu nợ

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trường mầm non ABC đóng ở TP Vinh, Nghệ An giải thích do hoàn cảnh bé 5 tuổi khó khăn nên nhà trường ‘cưu mang’ bé dẫn đến việc gia đình còn nợ các khoản đóng góp, buộc nhà trường phải ngừng nhận và dạy bé.

Trường mầm non buộc bé 5 tuổi nghỉ học tiếp tục tố phụ huynh thiếu nợ - Ảnh 1.

Trường mầm non ABC đóng ở phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 10-4, Phòng GD-ĐT TP Vinh đã gửi báo cáo đến Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ việc Trường mầm non ABC đóng tại phường Lê Lợi (TP Vinh) ngừng nhận và dạy bé N.B.T. (5 tuổi) vì cho rằng gia đình bé còn nợ gần 40 triệu đồng.

Theo đó, số tiền nợ gần 40 triệu đồng tiền học phí, hiện nay "giữa gia đình và nhà trường chưa phân định được số tiền trên gia đình đã đóng hay chưa". Phòng GD-ĐT TP Vinh cũng yêu cầu Trường mầm non ABC phối hợp gia đình đưa bé T. đến trường đi học để đảm bảo mọi quyền lợi cho bé.

Ông Lê Trường Sơn - phó trưởng Phòng GD-ĐT TP Vinh, cho rằng: "Việc để cháu bé nghỉ học là không đúng với tinh thần nhân văn của giáo dục và chúng tôi đề nghị nhà trường để cháu bé được trở lại trường, không để trẻ gián đoạn việc học. Trường xác minh việc có hay không việc nộp tiền học phí, trách nhiệm của gia đình hay nhà trường. Không thể vì việc chưa nộp tiền mà ảnh hưởng đến học sinh".

Trường mầm non buộc bé 5 tuổi nghỉ học tiếp tục tố phụ huynh thiếu nợ - Ảnh 2.

Sau khi bị trường thông báo ngừng nhận và dạy, bé T. phải ở nhà với bà nội - Ảnh: DOÃN HÒA

Trong khi đó, theo báo cáo của Trường mầm non ABC gửi UBND phường Lê Lợi và Phòng GD-ĐT TP Vinh, T. ở với bố. Hằng ngày cháu được bố đưa đón. Trong hoàn cảnh của bé như vậy nhà trường "rất thông cảm và cưu mang cháu".

Tuy nhiên, từ tháng 2-2018 đến tháng 3-2019, phụ huynh không đóng các khoản tiền học, tiền ăn cho cháu. Hằng tháng cô giáo đã trực tiếp nhắc nhở về việc đóng góp các khoản của cháu.

Đáng chú ý, theo giải thích của trường, trên mạng xã hội có một số hình ảnh sổ liên lạc gia đình và nhà trường có đóng dấu "đã thu tiền" là không chính xác. Đây là "phần lỗi nghiệp vụ chuyên môn" của kế toán. Chủ trường và ban giám hiệu nhà trường đã làm việc và kiểm điểm bộ phận kế toán đã yêu cầu thực hiện đúng nghiệp vụ.

Trước đó, trong đoạn video được cho là cuộc nói chuyện giữa người thân và đại diện Trường mầm non ABC, lãnh đạo nhà trường lại cho rằng sổ liên lạc có dấu "đã thu tiền là giả" và "70.000 đồng là mua được dấu".

Đồng thời, ngày 9-4, nhà trường đã thông báo đến gia đình bé T. đề nghị cho cháu tiếp tục đi học tại trường để hoàn thành chương trình giáo dục của năm học 2018-2019.

Trường mầm non buộc bé 5 tuổi nghỉ học tiếp tục tố phụ huynh thiếu nợ - Ảnh 3.

Sổ liên lạc của bé T. Trường mầm non ABC cho rằng dấu đã thu tiền và chữ ký kế toán là "lỗi nghiệp vụ" - Ảnh: DOÃN HÒA

Đại diện gia đình bé T. thì cho rằng việc "tố" phụ huynh không nộp tiền là thiếu chính xác bởi số tiền đó đã được "trả góp" từ 40 triệu đồng mà con trai hiệu trưởng Trường mầm non ABC đã nợ phụ huynh bé.

Trước đó, vào tối 8-4, trên một số tài khoản cá nhân chia sẻ câu chuyện cháu N.B.T. (5 tuổi) bị Trường mầm non ABC cho nghỉ học vì gia đình cháu nợ học phí 14 tháng với số tiền gần 40 triệu đồng gây xôn xao dư luận.

Xác minh vụ trường ngừng dạy trẻ vì ‘gia đình nợ tiền học’ Xác minh vụ trường ngừng dạy trẻ vì ‘gia đình nợ tiền học’

TTO - Cho rằng phụ huynh chưa đóng tiền học cho con, một trường mầm non tư thục ở TP Vinh, Nghệ An thông báo ngừng nhận và dạy trẻ. Trong khi đó, phụ huynh khẳng định đã ‘gạt nợ’ cho trường.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên