
Anh Ngô Hoàng Vỹ (37 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) phát hiện mình làm giám đốc vào năm 2022 và trình báo. Chưa được giải quyết thì đến năm 2024 anh bị cấm xuất cảnh - Ảnh: NVCC
Nhân vật trong bài "Một người ở TP.HCM bị cấm xuất cảnh vì bỗng dưng làm giám đốc công ty "trên trời rơi xuống"" (Tuổi Trẻ Online ngày 7-4) thiệt là "xui xẻo".
Đó là tự dưng bị làm giám đốc một công ty "lạ hoắc lạ huơ", để rồi giờ bị tạm hoãn xuất cảnh vì công ty đó nợ thuế hơn 6 triệu đồng.
Theo bài viết trên, anh Ngô Hoàng Vỹ nhận được thông báo chặn xuất cảnh của cơ quan thuế vào ngày 27-2, tức chỉ trước 1 ngày nghị định 49/2025 (quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh) có hiệu lực thi hành.
Khác với trước đây là người nộp thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh chỉ vì nợ thuế với số tiền nhỏ thì kể từ ngày 28-2, chỉ khi khoản nợ thuế đạt một mức nhất định và trong một thời hạn quy định thì mới bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Cụ thể, việc tạm hoãn xuất cảnh chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên.
Đồng thời số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.
Hay tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên.
Số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày…
Điều đáng nói nữa là anh Vỹ đã phát hiện việc mạo danh anh để làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ hơn 2 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan nào xem xét, giải quyết khiến anh đang bị thiệt hại "oan uổng" do việc mạo danh đó.
Theo luật định, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể bị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi trong trường hợp "nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo".
Thế nhưng ở trường hợp của anh Vỹ, ngoài lời trình bày của anh thì hiện chưa có chứng cứ hay văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định có việc giả mạo.
Để có cơ sở thu hồi giấy chứng nhận, Sở Tài chính TP.HCM hướng dẫn anh Vỹ liên hệ với cơ quan công an.
Đối chiếu với các quy định hiện hành, đó là hướng dẫn đúng.
Phải đợi cơ quan chức năng điều tra mới rõ việc mạo danh đã nêu vi phạm điều luật nào, xử lý bằng hình thức gì.
Nhưng trước giờ hễ có việc giả mạo xâm phạm lợi ích của người khác (như báo thông tin giả đến các cơ quan, tổ chức; làm giả hồ sơ, tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức…) thì đều thuộc nhiệm vụ xử lý của các cơ quan công an.
Theo đó, công an - nơi công ty đặt trụ sở - cần làm đầu mối tiếp nhận, xử lý nội dung tố giác của anh Vỹ để các cơ quan có liên quan có các bước xử lý đúng đắn tiếp theo (trong đó có việc hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh), nhằm giúp anh sớm thoát khỏi những hệ lụy pháp lý không phù hợp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận