Trường ĐH Luật TP.HCM trao bằng thạc sĩ cho 46 học viên tại Nha Trang

Ngày 15-8, tại Nha Trang, Trường đại học Luật TP.HCM (ULAW) phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ Luật cho học viên khóa 37 đào tạo tại tỉnh này.

Trường đại học Luật TP.HCM trao bằng thạc sĩ - Ảnh 1.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sau quá trình học tập và nghiên cứu, 46 học viên đã hoàn thành chương trình và được cấp bằng thạc sĩ Luật, gồm 16 tân thạc sĩ chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tung dân sự; 12 tân thạc sĩ chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; 11 tân thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; 7 tân thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế.

Theo ULAW, đây là khóa học có nhiều học viên đang trực tiếp đảm nhiệm các vị trí chuyên môn và quản lý tại Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, các sở, ngành, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM - cho rằng đằng sau 46 tấm bằng hôm nay là 46 hành trình khác nhau là những ngày tháng phải cân bằng giữa gia đình và học tập.

Theo ông Sơn, tấm bằng thạc sĩ là sự ghi nhận nhưng không phải là giá trị lớn nhất của Trường đại học Luật TP.HCM mang lại, mà đó là sau khóa học này cách chúng ta nhìn một vấn đề có khác trước không, cách chúng ta đặt câu hỏi có sâu hơn không, khi đưa ra một nhận định, chúng ta có thận trọng hơn với chứng cứ và căn cứ pháp lý không.

Trường đại học Luật TP.HCM trao bằng thạc sĩ - Ảnh 2.

Học viên nhận bằng thạc sĩ Luật của Trường đại học Luật TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đối với người học luật, tri thức rất quan trọng, nhưng phương pháp tư duy, sự chính trực học thuật và trách nhiệm đối với mỗi quyết định chuyên môn còn quan trọng hơn.

"Dù làm việc trong lĩnh vực nào, chúng ta đều gặp nhau ở một điểm đó là pháp luật cuối cùng phải đi vào cuộc sống và phục vụ con người" - ông nói.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM, một kiến nghị pháp lý tốt có thể giúp một cơ quan đưa ra quyết định đúng, một chính sách tốt có thể tháo gỡ một điểm nghẽn cho sự phát triển, một quyết định đúng pháp luật có thể bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Hiện ULAW đang triển khai đề án thành lập phân hiệu Trường đại học Luật TP.HCM tại Nha Trang với quy mô 2,17ha tại khu vực Bắc Hòn Ông.

Theo định hướng, phân hiệu này sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và kết nối tri thức pháp lý phục vụ Khánh Hòa, khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Dự kiến từ năm 2027, nhà trường sẽ triển khai hoạt động tuyển sinh và đào tạo tại phân hiệu.

Trường đại học Luật TP.HCM trao bằng thạc sĩ - Ảnh 3.Điểm chuẩn Trường đại học Luật TP.HCM: Luật thương mại quốc tế cao nhất 21,25

Trường đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó luật thương mại quốc tế cao nhất 21,25 điểm, ngành luật lấy 20 điểm

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất