
Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: GH
Ngày 14-8, Tòa án nhân dân khu vực 7, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp về cấp dưỡng nuôi con giữa nguyên đơn là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, TP Cần Thơ và bị đơn là anh T.C.C.
Theo hồ sơ vụ kiện, chị H.T.T.Q. và anh T.C.C. kết hôn năm 2012, có một con chung sinh năm 2013. Đến năm 2014, cả hai ly hôn, tòa án giải quyết cho chị Q. nuôi con và anh C. có nghĩa vụ cấp dưỡng 750.000 đồng/tháng cho đến khi người con đủ 18 tuổi.
Mức cấp dưỡng 750.000 đồng/tháng so với điều kiện kinh tế hiện nay không còn phù hợp, trong khi mẹ cháu bé không có công việc ổn định.
Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu về ăn ở, học tập, chăm sóc sức khỏe và sự phát triển toàn diện của cháu theo từng giai đoạn, chị Q. yêu cầu anh C. tăng mức cấp dưỡng nuôi con từ 750.000 đồng/tháng lên 2 triệu đồng/tháng.
Ngày 19-6-2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, TP Cần Thơ ban hành thông báo để chị Q. thực hiện quyền khởi kiện yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau đó chị Q. có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 khởi kiện vụ án dân sự công ích để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.
Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, TP Cần Thơ khởi kiện vụ án dân sự công ích, yêu cầu tòa án buộc anh C. thực hiện việc thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con, tăng từ 750.000 đồng/tháng lên 2 triệu đồng/tháng.
Anh C. có ý kiến cho rằng theo bản án đã tuyên thì anh chỉ có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con 750.000 đồng/tháng. Tuy nhiên thực tế nếu con cần anh hỗ trợ tiền để mua sữa hoặc bánh kẹo trong quá trình học hành thì anh sẽ hỗ trợ thêm cho con chứ anh không đồng ý theo yêu cầu của chị Q. Thu nhập thực tế hằng tháng của anh chỉ có 3-4 triệu đồng/tháng.
Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân khu vực 7 nhận định tính từ thời điểm có bản án ly hôn, mức cấp dưỡng nuôi con mà anh C. đang thực hiện đã trên 10 năm. Mức cấp dưỡng này so với hiện nay không còn phù hợp với các nhu cầu thực tế như ăn mặc, học tập, chăm sóc y tế, chỗ ở...
Việc chị Q. là mẹ của cháu bé, là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu đề nghị viện kiểm sát khởi kiện yêu cầu anh C. tăng tiền cấp dưỡng nuôi con có cơ sở để xem xét.
Tòa đánh giá lời khai của anh C. về thu nhập có mâu thuẫn. Trong khi xác minh tại địa phương thì chính quyền cung cấp thông tin anh C. và gia đình có điều kiện kinh tế khá giả…
Từ các nhận định, tòa sơ thẩm đánh giá yêu cầu anh C. tăng tiền cấp dưỡng nuôi con từ mức 750.000 đồng lên 2 triệu đồng, cho đến khi cháu bé đủ 18 tuổi là có căn cứ. Vì vậy, hội đồng xét xử đã quyết định buộc anh C. có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con 2 triệu đồng/tháng kể từ ngày 14-8-2026 cho đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận