01/04/2021 11:36 GMT+7

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chỉ có quyền hiệu trưởng, không có phó hiệu trưởng

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Từ ngày 1-4, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chỉ có quyền hiệu trưởng, không có phó hiệu trưởng.

Ngày 1-4, hội đồng trường Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã có nghị quyết giao quyền hiệu trưởng cho PGS.TS Nguyễn Xuân Phương kể từ ngày 1-4. Trước đó, ông Phương là hiệu phó trường này. 

Ông Phương - nguyên viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - được bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường này vào tháng 3-2019.

Ngày 31-3, hội đồng trường cũng đã có thông báo kết thúc nhiệm kỳ và thôi nhiệm vụ lãnh đạo quản lý đối với hai phó hiệu trưởng Nguyễn Bá Hoàng và Nguyễn Xuân Phương từ ngày 1-4.

Như vậy, từ ngày 1-4, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chỉ có quyền hiệu trưởng, không có phó hiệu trưởng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Phương cho biết đây là thời điểm quá độ để trường hoàn thiện bộ máy quản lý.

Kể từ khi hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Văn Thư, nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 1-2019, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM không có hiệu trưởng.

Tháng 2-2019, phó hiệu trưởng Đồng Văn Hướng được giao phụ trách trường. Từ ngày 1-4-2020, TS Nguyễn Bá Hoàng - phó hiệu trưởng - được giao phụ trách trường.

Đại học Hoa Sen có nữ hiệu trưởng 37 tuổi Đại học Hoa Sen có nữ hiệu trưởng 37 tuổi

TTO - Sáng 1-3, Trường ĐH Hoa Sen công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy, 37 tuổi, nguyên phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, làm quyền hiệu trưởng.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên