16/09/2023 10:52 GMT+7

Trường đại học Mở TP.HCM đang tiến hành xây cơ sở mới

Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM hỗ trợ Trường đại học Mở TP.HCM cho mượn cơ sở Nhà Bè trong năm học 2023 - 2024.

Cơ sở Nhà Bè của Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM - Ảnh: THANH SƠN

Cơ sở Nhà Bè của Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM - Ảnh: THANH SƠN

Sinh viên chưa biết học tại cơ sở Nhà Bè trong bao lâu

Trường đại học Mở TP.HCM thông báo từ năm học 2023 - 2024, trường thay đổi cơ sở Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) bằng cơ sở khác tại huyện Nhà Bè (khu dân cư Nhơn Đức, xã Nhơn Đức). Tuy nhiên, trường không nói rõ sinh viên sẽ học tập tại ở cơ sở này trong bao lâu.

Trong khi đây là cơ sở của Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, nên nhiều sinh viên lo lắng: "Không biết còn phải chuyển đi đâu nữa không? "… Thực tế, sinh viên đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ trọ ở khu vực Nhà Bè.

Nhiều phụ huynh, giảng viên còn băn khoăn việc "liên kết sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất" giữa hai trường đại học công lập này. Vì theo quy định của pháp luật, trường công không được phép cho thuê cơ sở đào tạo, phòng học. 

"Nhà trường chuyển xuống Nhà Bè, sử dụng cơ sở của trường khác được trong bao lâu? Có khi nào được thời gian ngắn lại phải chuyển đi?", một giảng viên thắc mắc.

Theo ông Nguyễn Minh Hà - hiệu trưởng Trường đại học Mở TP.HCM, trường này có ký kết hợp tác với Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM với thời gian là 5 năm. 

Kết thúc thời hạn hợp tác, hai trường sẽ xem xét ký tiếp với mục đích cùng nhau phát triển.

Trên cơ sở đó, Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM hỗ trợ và cùng khai thác cơ sở Nhà Bè với Trường đại học Mở TP.HCM trong tình huống cấp bách khi trường này gặp khó khăn về thủ tục pháp lý khi đấu thầu thuê cơ sở mới.

Hiện nay Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM chủ yếu đào tạo ở cơ sở chính tại quận 5, nên cơ sở Nhà Bè vẫn chưa được đưa vào sử dụng hết. Nhiều khu phòng học ở đây hiện chưa đưa vào sử dụng. Nếu cơ sở vật chất bị bỏ không thì sẽ bị xuống cấp.

Sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM sẽ học tại cơ sở Nhà Bè từ đầu năm học 2023-2024

Sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM sẽ học tại cơ sở Nhà Bè từ đầu năm học 2023-2024

Cho mượn cơ sở trong năm học này

Ông Châu Vĩnh Huy - hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM - cũng xác nhận việc trước đó hai trường có ký thỏa thuận hợp tác toàn diện. Việc sử dụng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo giữa hai trường là một trong những nội dung hợp tác.

Việc cho Trường đại học Mở TP.HCM sử dụng, mượn tạm một phần cơ sở Nhà Bè nhằm hỗ trợ trường này giải quyết tình huống bất khả kháng và cấp bách về chỗ học cho sinh viên kịp thời trong năm học mới 2023 - 2024. 

Đồng thời cũng phù hợp với chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đưa vào khai thác sử dụng cho công tác đào tạo, giảng dạy và học tập, tránh gây lãng phí cơ sở.

Trường đại học Mở TP.HCM đang tiến hành xây dựng cơ sở mới

Ông Nguyễn Minh Hà cho biết Trường đại học Mở TP.HCM có cơ sở Long Bình Tân tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với diện tích 32,5ha. Trong thời gian này, trường đang tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở mới và sớm đưa vào sử dụng.

"Hiện nay, cơ sở Long Bình Tân đã có ký túc xá, nhà ăn, một số khu phòng học và đang là nơi học tập giáo dục quốc phòng. Tương lai của trường chúng tôi là sẽ dời về đó. Do vậy việc chuyển về cơ sở Nhà Bè cũng chỉ tạm thời.

Nhà trường đang triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh viên, cũng như viên chức trong quá trình chuyển đổi cơ sở học tập này. Trường đang xây dựng lộ trình để đảm bảo cho sự ổn định lâu dài của nhà trường và người học", ông Hà nói.

Quy hoạch Đại học Quốc gia TP.HCM: 10,03ha tái định cư cho 5.000 dânQuy hoạch Đại học Quốc gia TP.HCM: 10,03ha tái định cư cho 5.000 dân

Đây là một trong những điều chỉnh quan trọng trong quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên