19/07/2024 17:53 GMT+7

Trường đại học Luật TP.HCM và Trường đại học Quốc tế công bố điểm sàn

Trường đại học Luật TP.HCM và Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm sàn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt từ mức điểm sàn các trường công bố trở lên mới được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng phương thức này. Trong ảnh: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt từ mức điểm sàn các trường công bố trở lên mới được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng phương thức này. Trong ảnh: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Điểm sàn các trường vừa công bố là mức điểm thấp nhất (theo tổ hợp xét tuyển) mà thí sinh được đăng ký xét tuyển ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đây không phải là điểm trúng tuyển.

Điểm sàn Trường đại học Luật TP.HCM: 20 - 23 điểm

Trường đại học Luật TP.HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tuyển sinh các ngành đại học chính quy.

Mức điểm sàn nhà trường công bố đối với thí sinh ở khu vực 3 có điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển từ 20 - 23 điểm.

Trường đại học Luật TP.HCM và Trường đại học Quốc tế công bố điểm sàn- Ảnh 2.

Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng chính sách theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường.

ThS Lê Văn Hiển, phụ trách phòng đào tạo nhà trường, lưu ý: "Khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải ghi đúng, đủ và thực hiện việc lựa chọn căn cứ để xét tuyển, gồm 3 thông tin quan trọng: thứ tự nguyện vọng, tên trường và mã trường, tên ngành và mã ngành".

Về cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh không bị hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đến 17h ngày 30-7. Thí sinh được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không bị giới hạn số lần. 

Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống của bộ.

Sau khi đăng ký thành công, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của bộ, trong thời hạn quy định. 

Trường hợp thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển, thì hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

Thời gian nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký: từ ngày 31-7 đến 17h ngày 6-8.

Điểm sàn Trường đại học Quốc tế: 15 - 22 điểm

Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng đã công bố điểm mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (phương thức 1).

Theo đó, mức điểm sàn thấp nhất là 15 dành cho một số ngành đào tạo liên kết với các đối tác của nhà trường, và mức điểm sàn cao nhất là 22 (các ngành công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính).

Đặc biệt, ngành ngôn ngữ Anh có mức điểm sàn khác với các ngành còn lại vì được tính theo thang điểm 40 với điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2.

Thông tin chi tiết về điểm sàn các ngành của Trường đại học Quốc tế tại đây.

Trường đại học Kinh tế - Luật cùng loạt trường vừa công bố điểm sànTrường đại học Kinh tế - Luật cùng loạt trường vừa công bố điểm sàn

Sáng 19-7, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2024. Nhiều trường đại học tư thục cũng công bố điểm sàn các phương thức xét tuyển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên